Thực tế hiện nay, người tiêu dùng nói chung đều rất mơ hồ về các loại nước mà họ đang sử dụng.


Ở các nước phát triển, người dân có ý thức rất tốt về sức khoẻ, từ những gì họ ăn, số năng lượng họ nạp vào, và những gì họ uống!


Chính vì thế nước khoáng thiên nhiên (Mineral Nature Water), nước khoáng (Mineral Water - là nước tinh khiết bổ sung khoáng), hay nước tinh khiết (Pure Water) và nước đóng chai (Bottled drinking water) có giá rất khác nhau!



Còn ở Việt Nam chúng ta… đánh đồng, hô 1 câu nước lọc hay nước suối, họ đưa cho chúng ta cái gì chúng ta vui vẻ uống cái đó!




CÁCH PHÂN BIỆT



Bạn rất dễ để phân biệt những loại nước trên bằng cách đọc thông tin trên nhãn chai
:



NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN (NATURAL Mineral water): đây là loại nước tốt nhất và an toàn nhất, nên lẽ ra nó sẽ có giá cao nhất đây.



Trong dòng này, Nước khoáng thiên nhiên còn có 2 loại


Một loại được đóng chai trực tiếp tại nguồn, tức là nhà máy được xây dựng ngay trên mỏ nước khoáng, hút nước lên, thông qua các thiết bị lọc hiện đại và đóng chai luôn, sau đó mới vận chuyển đi tiêu thụ.



Loại nước này khá đỏng đảnh, do được hút từ lòng đất lên, vì thế nếu để ánh sáng mạnh chiếu vào, hoặc có ánh nắng chiếu vào, các chất khoáng trong nước sẽ kết tủa. Nhìn thì rất sợ, ai mà dám uống cơ chứ, nhưng thực tế chúng không có hại tí nào.



Điều đáng buồn, là ngay cả những người bán hàng cũng chưa ý thức được giá trị của loại nước này, họ thậm chí không biết cách trưng bày, muốn bán được hàng, họ để vô tội vạ các loại chai ra ngoài, như thế nước sẽ không được bảo quản đúng, và thường họ chẳng – thể - nào – bảo quản đúng nên họ chẳng thèm nhập loại nước ấy về.
Vì thế chúng ta sẽ không dễ tìm đúng loại nước này để uống.




Một loại thứ 2 là hút nước tại nguồn khoáng, sau đó vận chuyển về nhà máy mới đóng chai. Lí do là bởi địa hình tại các mỏ nước không cho phép xây dựng nhà máy được, nên họ sẽ phải xây dựng 1 nhà máy tại vị trí khác. Nhưng việc hút nước lên, sau đó vận chuyển đi sẽ khiến các khoáng chất không giữ được như ban đầu, không đảm bảo
.




NƯỚC KHOÁNG (Mineral water): không phải đơn giản để có đc chữ NATURAL trên vỏ chai đâu nhé, quản lý thị trường phát hiện sai phạm sẽ phạt rất nặng. Đây chỉ là nước tinh khiết có bổ sung khoáng. Loại nước này uống cũng tốt – nếu như nó là của các đơn vị có tên tuổi và thương hiệu sản xuất. Bởi vì các hàm lượng khoáng phải được bổ sung ở liều lượng thích hợp mới không gây hại đến cơ thể con người. Và phải là máy móc hiện đại mới đảm bảo được các tiêu chuẩn đó.




NƯỚC TINH KHIẾT (Pure water hoặc Bottled drinking water)
: Là nước đóng chai đơn thuần, có thể lấy từ rất nhiều nguồn, sau đó được lọc, làm sạch, được xử lý bằng các công cụ thẩm thấu ngược, ozon…hoặc chỉ đơn giản là lọc thôi.



Vì thế, khi mua loại nước tinh khiết này, nhất định bạn chỉ nên mua nước của các thương hiệu nổi tiếng, bởi loại nước này đang được bán tràn lan trên thị trường, với các nhãn hiệu nhai nhái. Nếu không thật cẩn thận, bạn sẽ mang bệnh vào thân.




Khi đọc được bài viết này, tôi mong các bạn hãy bỏ ra 2s để đọc thông tin loại nước mà mình chuẩn bị uống.


Hãy thay đổi thói quen sử dụng nước để chúng ta dần dần vươn tới 1 cuộc sống khoa học hơn và tốt đẹp hơn.


Hãy share thông tin – nếu bạn thấy là cần thiết – để nhiều người biết hơn nhé
!