Hình dung trong đầu là làm lồng đèn hoa trạng nguyên nhưng cuối cùng làm ra không giống hoa trạng nguyên nên không biết đặt tên là gì :Smiling:!


Ý tưởng này mình có lâu rồi nhưng không phải để làm lồng đèn mà làm đèn ngủ, khi mình chuyển ý tưởng này sang lồng đèn thì có thay đổi chút ít (cái thay đổi chút ít đó làm nó không giống hoa trạng nguyên :Laughing:)


Mình bắt đầu nhé:


1.Nguyên vật liệu:


- 2 hộp nhựa


- Keo 2 mặt (dùng loại keo dày, trắng đục, keo trong có độ kết dính cao, dễ rớt)


- Dao/kéo


- Giấy màu (loại dùng làm hoa nhưng không phải giấy nhún)


- Kim/chỉ


- Keo dán sắt


2.Thực hiện:


Hai hộp nhựa: dùng dao cắt bỏ phần đáy (mình không khéo tay nên vết cắt xấu xí :Smiling:)


Cắt giấy thành những dây có bản rộng khoảng 4cm (cái này mình quên đo, nhưng khoảng hơn 1/3 chiều cao của 2 cái hộp úp lại 1 chút), sau đó dùng kim chỉ khâu 1 đường ở giữa, các mũi khâu cách nhau khoảng 3 đến 4mm rồi rút lại


Dùng keo dán sắt dán 2 hộp nhựa úp lại với nhau, dán dây giấy đã khâu và rút lại vòng quanh hộp bằng keo 2 mặt (1 vòng như vậy dán khoảng 5 dây giấy)


Dán 3 vòng như vậy kín 2 hộp, dùng keo 2 mặt gắn 1 thanh gỗ dài nhỏ ở dưới để làm nơi gắn đèn cầy (ở đây mình dùng que kem mừ quên chụp hình rồi!)


Cuối cùng là gắn dây và cây cầm cho ra sản phẩm


Thắp nến lên thôi


Nếu làm đèn ngủ thì chỉ cần 1 hộp có nắp, nắp tròn vun lên càng tốt, không dùng giấy mà dùng vải voan, bên trong mình sẽ nhét khoảng 1m đèn màu (loại đèn trang trí trên cây thông í), chừa 1 lổ đưa sợi dây điện ra. Cắm điện vào sẽ có ánh sáng lung linh rất đẹp.