Shinoda Mariko bị dư luận lên án hành vi ngoại tình dù đã có chồng con. Các thương hiệu đang xem xét chấm dứt hợp tác với nữ ca sĩ.

hình ảnh

Shinoda Mariko vướng bê bối ngoại tình. Ảnh: Yahoo Japan.

Những ngày cuối năm 2022, showbiz Nhật Bản xôn xao trước tin tức nữ ca sĩ Shinoda Mariko bị chồng kiện vì ngoại tình. Vụ bê bối được chú ý hơn khi cựu thành viên AKB48 bị phát hiện nói dối về đời tư của mình.

Bị tung chứng cứ thú nhận hành vi ngoại tình

Sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Shinoda Mariko bị chồng kiện vì có quan hệ bất chính với giám đốc công ty du lịch trong thời gian hôn nhân, nữ ca sĩ phủ nhận cáo buộc. Shinoda Mariko cho biết bản thân và vị giám đốc từng ở bên nhau cả đêm nhưng là với mục đích bàn công việc và trợ lý của cô cũng có mặt. Theo nữ ca sĩ, cô đã phải chịu đựng sự cô đơn, bị giám sát trong cuộc hôn nhân của mình.

Sáng 27/12, Weekly Shinjo tung file ghi âm cuộc nói chuyện dài 120 phút về vấn đề hôn nhân giữa Shinoda Mariko và chồng. Trong đoạn ghi âm, nữ ca sĩ thừa nhận ngoại tình. Cô xin lỗi và cầu xin chồng tha thứ, nhắm mắt làm ngơ cho hành vi phản bội. Khi chồng đề nghị ly thân, Shinoda Mariko dùng tính mạng đe dọa vì không muốn việc hôn nhân rạn nứt và chuyện xấu của bản thân bị bại lộ.

Shinoda Mariko ngoai tinh anh 1

Shinoda Mariko ngoại tình và bị chồng bắt quả tang. Ảnh: NHK Japan.

Theo các bằng chứng được tung ra, Shinoda Mariko bắt đầu đi chơi xuyên đêm và chỉ về nhà vào sáng hôm sau từ tháng 5. Hành vi bỏ bê gia đình của cựu thành viên AKB48 khiến chồng cô nảy sinh nghi ngờ. Sau khi kiểm tra điện thoại của vợ, anh phát hiện ảnh chụp và tin nhắn tình cảm giữa Shinoda Mariko với giám đốc công ty du lịch, 30 tuổi, đã có vợ và 2 con trai.

Shinoda Mariko và người tình hẹn gặp nhau tại căn hộ riêng của vị giám đốc. Cô lấy cớ ra ngoài vì công việc, tụ tập bạn bè để qua đêm với người tình. Khi phát hiện sự việc, chồng Shinoda Mariko ngăn cản vợ đi chơi khuya. Tuy nhiên, mọi lời khuyên đều vô ích. Nữ ca sĩ vẫn bỏ bê chồng con, lén lút gặp gỡ nhân tình.

Gia đình, danh tiếng bị hủy hoại

Theo chồng Shinoda Mariko, ban đầu anh chần chừ không muốn ly hôn hay kiện bạn đời vì lo sợ ảnh hưởng đến con cái. Anh nhiều lần nói chuyện, yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng bị khước từ.

Trước việc Shinoda Mariko không chịu chấm dứt quan hệ với nhân tình và bỏ bê gia đình, chồng nữ ca sĩ cùng con gái ra sống riêng, đệ đơn ly hôn vào tháng 8. Đến đầu tháng 12, anh nộp chứng cứ ngoại tình của Shinoda Mariko và giám đốc công ty du lịch lên tòa để đòi bồi thường, giành quyền nuôi con.

Shinoda Mariko ngoai tinh anh 2

Shinoda Mariko ngoai tinh anh 3

Shinoda Mariko ngoai tinh anh 4

Shinoda Mariko ngoai tinh anh 5

Danh tiếng và hình ảnh của Shinoda Mariko bị hoen ố. Ảnh: Sohu.

Shinoda Mariko kết hôn với chồng doanh nhân, kém 3 tuổi vào năm 2019. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng. Sau ngày cưới, hôn nhân của Shinoda Mariko và chồng không êm ấm. Trên show Hama-chan!, cô cho biết vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tiền bạc. Thói quen chi tiêu xa xỉ không khống chế của Shinoda Mariko khiến chồng bất mãn. Dù vậy, Shinoda Mariko từ chối thay đổi.

Theo Weekly Bunshun, hành vi ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc gia đình và nói dối của Shinoda Mariko hiện bị dư luận lên án dữ dội. Thời gian qua, Shinoda Mariko thường xuyên đăng ảnh bên con gái, khẳng định bản thân là người mẹ tốt. Cô bị nghi vấn dùng con gái làm lá chắn để tẩy trắng, che giấu hành vi đáng xấu hổ của mình.

Trước bê bối, Shinoda Mariko được nhớ đến là ngôi sao của gia đình. Năm 2021, cô giành giải thưởng Người mẹ tuyệt vời lần thứ 13 do Hiệp hội các bà mẹ Nhật Bản tổ chức. Giải thưởng giúp Shinoda Mariko trở thành bà mẹ quốc dân, được các thương hiệu mẹ và bé săn đón.

Theo Yahoo Japan, danh tiếng gây dựng 16 năm của nữ ca sĩ đang lung lay trước những lời chê cười của khán giả. Lùm xùm ngoại tình với đàn ông có gia đình nổ ra khiến hình ảnh của Shinoda Mariko trong mắt công chúng bị sứt mẻ nghiêm trọng.

NHK Japan cho biết hàng loạt nhãn hàng đang xem xét hủy hợp đồng với Shinoda Mariko. Hình ảnh hoen ố của nữ ca sĩ được đánh giá không còn phù hợp với chiến dịch quảng cáo đại chúng. Cô phải bồi thường kinh tế hàng triệu USD dành cho đối tác.