Thực ra đằng sau lời nói dối luôn có một điều gì đấy có thật


Chính cái có-thật này mà mọi sự hiểu nhầm có thể cho biết những dấu  hiệu. Nó giống như là một bệnh, một triệu chứng. Trị triệu chứng này,  làm cho nó chấm dứt thì cái thật sẽ xuất hiện. Bỏ đi cái giả thì cái  thật sẽ xuất hiện. Bỏ đi phần bị bệnh thì phần không bị bệnh đấy được  phát triển bình thường


Như vậy, nếu chúng ta chỉ có phần giả ngã, phần ngã huyễn và phần ảo tưởng đấy thì chúng ta không thể chữa trị chứng nói dối. Chúng ta có thể chữa lành là bởi vì còn một phần khác nằm ngoài phần đấy. Nó được gọi là bản ngã, hay còn gọi là Chân ngã – phần Tiên thiên – phần ý thức có sẵn trong con người, nó không bị đô thị tác động, chi phối!