Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người đổ xô mua đồ dự trữ. Khi vơ vét quá nhiều, thực phẩm trở nên khan hiếm và tội cho những người già không nhanh tay nhanh chân bằng người trẻ. 

hình ảnh

Đâu chỉ riêng dân Việt Nam, tình hình nhiều quốc gia trên thế giới đang bùng phát dịch và người dân tranh thủ mua hàng thật nhiều để hạn chế ra đường. Tuy vậy, hình ảnh một cụ già đứng bất lực giữa những kệ hàng trống trơn ở siêu thị chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại vấn đề trữ hàng khi nguy cấp. 

Ông cụ sống ở London - một nơi đang ráo riết đối phó virus Covid-19 - cúi đầu nhìn vào tời giấy ghi chú những món hàng cần mua. Nhưng trên kệ mọi thứ gần như trống trơn và nguy cơ cụ ra về tay không, chưa biết đối diện những ngày sắp tới ra sao. 

hình ảnh


(Ảnh: twitter)

Chứng kiến tình cảnh khốn đốn, một phụ nữ đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn nhiều người mua sắm đừng quá lố, nên chừa lại cho người sau (đặc biệt là những cụ già neo đơn, đi lại khó khăn). Chưa kể một phần trong văn hóa châu Âu, ông bà cha mẹ thường sống một mình, không có con cái kề cận trong nhà nên lúc dịch bệnh như bây giờ phải tự xoay sở, lo liệu nên lắm lúc phải chật vật như câu chuyện của ông cụ ở trên. 

Hay như ở Mỹ, khi vài nơi ban hành “giới nghiêm” để người dân không tụ tập, đổ xô ra đường nên nhiều người ùn ùn đổ xô vào các siêu thị, cửa hàng vét đồ. Loáng một cái, nhiều mặt hàng thiếu yếu như trứng, sữa… hết sạch. 

"Nhiều người đã lấy tất cả những gì có thể ở trong siêu thị. Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng bởi một bộ phận người dân thời điểm này. Mọi người đều cố gắng tích trữ nhiều đồ dùng nhưng người đàn ông ấy lại chẳng có gì", một người bình luận.

hình ảnh


(Ảnh: twitter)

Mong rằng tấm ảnh cụ già bất lực giữa gian hàng trống trong siêu thị sẽ thức tỉnh nhiều người khi mua hàng dự trữ. Đồng ý phải có sẵn thực phẩm trong nhà, hạn chế ra đường và đến nơi đông đúc như siêu thị, cửa hàng vào lúc này nhưng cũng nên mua vừa đủ dùng. 

hình ảnh

hình ảnh


(Ảnh: news zing)

Nhìn chuyện của người rồi so sánh với tình hình bên mình, thời gian này có nhiều người vào siêu thị “tha” về cả chục thùng mì tôm, rồi nào rau củ, thịt cá chất đầy tủ lạnh. Có thể một phần Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch bệnh tốt, chưa đến mức bùng phát mạnh như nhiều nước khác nên chuyện mua thực phẩm vẫn còn dễ dàng. 

Thay vì mua 1 lèo cho cả tháng ròng, bạn có thể mua đủ xài trong 1 tuần rồi sau đó mua tiếp. Làm vậy sẽ tránh bị lãng phí thực phẩm, lại chừa cho người sau có mà dùng. Hay mới đây siêu mẫu Hà Anh có suy nghĩ rất đúng, rằng nên mua dự trữ cho con, còn người lớn dễ ăn nên đừng quá nghĩ ngợi nhiều. 

Chưa kể, trong lúc dịch bệnh bùng phát cũng rất cần sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Dù ở Việt Nam hiếm gặp tình cảnh những cụ già sống neo đơn, tự thân xoay sở với khó khăn như châu Âu nhưng bạn có thể chung tay bằng nhiều cách khác nhau. Điển hình là việc tuân thủ quy định hạn chế đến nơi đông đúc, hợp tác cách ly khi cần thiết vì đó cũng là cách giúp những cán bộ y tế bớt cực nhọc, dễ dàng kiểm soát dịch bệnh hơn. Virus gây bệnh đã gây nhiều xáo trộn nên bạn hãy sống có ý thức, đừng tự biến mình thành kẻ rối ren.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet