Lỡ ngã xe, 2 cô gái không nhanh chóng khắc phục sự cố mà lấy điện thoại ra mải miết chụp ảnh. Lắc đầu ngao ngán với thói sống ảo của một số bạn trẻ hiện nay.

Một người dùng mạng đăng tải hình ảnh 2 cô gái trẻ đang đứng giữa đường chụp ảnh chiếc xe của mình đang ngã lăn quay. Chẳng biết đi đứng thế nào mà chiếc xe chỏng vó giữa đường, thay vì dựng xe dậy kiểm tra xem có hư hỏng gì không, 2 cô nàng vẫn điềm tĩnh đứng chụp ảnh. Trong khi đó có người phụ nữ tiến lại dường như đỡ xe dậy trong khi chủ nhân của nó vẫn không chút quan tâm. Người này viết: "Chịu giới trẻ, ngã cái phải đứng dậy selfie đã".

hình ảnh

Xe ngã giữa đường nhưng việc đầu tiên là giữ nguyên hiện trường, chụp ảnh đăng lên mạng. Ảnh saostar

Bài đăng thu hút nhiều sự chú ý, người dùng mạng cho rằng may mắn là 2 cô gái không bị thương tích. Nhưng phần đông đều lắc đầu ngao ngán trước thói quen sống ảo của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Nhìn thấy hình ảnh này, dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự khó hiểu: 

- “Nếu đúng sự thật là post hình facebook thì mình cũng cạn lời với hai bạn".

- “Giới trẻ bây giờ thật sự là có những cách giải quyết khiến nhiều người khó hiểu thật sự”.

- “Có lẽ là đang chụp để gửi cho bố mẹ hay người thân thì sao?”

- “Cũng có thể là chụp để vào trường đưa thầy giám thị, giải thích lý do khiến mình đến lớp muộn”.

- “Dù thế nào thì cả hai không sao là may mắn rồi, hy vọng các em sẽ cẩn thận hơn khi điều khiển phương tiện trên đường”.

hình ảnh

Bài đăng về trường hợp của 2 cô gái. Ảnh saostar

Theo nhiều người bình luận thì có khả năng 2 cô gái chụp hình lại hiện trường để gửi cho người thân về sự việc vừa xảy ra. Tuy vậy cũng không loại trừ khả năng bức ảnh sẽ phục vụ cho mục đích than thở, sống ảo trên trang cá nhân. Bởi những trường hợp như thế này không còn hiếm gặp trong cuộc sống ngày nay. Nhiều người đam mê sống ảo đến mức việc gì cũng phải đưa lên mạng xã hội mà không cần biết chúng có thực sự cần thiết hay không.

Dù không biết mục đích chụp hình của 2 cô gái để làm gì nhưng mạng xã hội ngày càng phát triển khiến mọi người dường như muốn cho cả thế giới biết về bản thân và cuộc sống của mình. Dẫu biết rằng việc làm này đôi khi mang đến những rắc rối không đáng có thế nhưng không phải ai cũng biết cân nhắc. Việc gì cũng cần có chừng mực, biết áp dụng chúng vào đúng thời điểm thì sẽ được đón nhận. Còn không thì chúng sẽ trở nên lố bịch, càng bị chỉ trích nhiều hơn.

Nguồn tham khảo: saostar