Để tạo điều kiện cho nhân tình lẩn trốn, người vợ đã thân thiết với chồng, liên tục có những hành động khiến anh mất tập trung. Đoạn clip ngắn này ngay khi đăng tải đã tạo đượcs ức hút lớn trên cộng đồng mạng.

Mạng xã hội hằng ngày vẫn đăng tải rất nhiều những câu chuyện ngoại tình. Có một bộ phận người rất thích thú, cho rằng tình yêu sẽ rất nhàm chán nếu không thử cảm giác tòm tèm với ai đó bên ngoài. Nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng, ngoại tình là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được và kẻ ngoại tình đáng bị hậu quả nặng nề nhất. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ một khi người ngoại tình đã muốn giấu thì người yêu của họ cũng khó lòng mà biết được.

Ngày 18/3 vừa qua, một tài khoản Youtube có tên Si Gendut Official đã đăng tải đoạn clip có nội dung về một người phụ nữ đang tình tứ với người đàn ông khác thì bất ngờ chồng cô trở về. Nhanh như chớp, tình nhân của cô ẩn nấp dưới bàn và cô thì luôn tay luôn chân bám lấy chồng. Cô giở đủ mọi chiêu trò để làm cho chồng mất tập trung, tạo điều kiện cho nhân tình trốn khỏi nhà. Nhưng cô đâu hề hay biết rằng, tất cả những hành động của mình đã được camera ghi lại. 

hình ảnh

Người phụ nữ bối rối tìm chỗ núp cho tình nhân khi chồng bất ngờ về nhà.

Được biết, sự việc xảy ra tại gia đình ở Jakarta, Indonesia. Người chồng cảm thấy nghi ngờ cho lòng chung thủy của vợ nên bí mật lắp camera tại nhà và theo dõi hành động của bạn đời trong lúc mình ra ngoài làm việc. Linh tính mách bảo, anh đã bắt gặp vợ mình tình tứ cùng gã đàn ông khác ngay tại nhà, mà chính xác là tại căn bếp của gia đình anh. Sự trở về của anh đã khiến đôi tình thân bối rối, gã nhân tình nhanh chóng lẫn trốn xung quanh bàn khi người vợ chạy ra mở của cho anh. Cô cứ bám dính như keo, càng đến gần căn bếp thì vợ càng theo đuôi, hết ôm rồi hôn, kéo anh rời khỏi đó. Sự thân thiết bất ngờ của vợ đã giúp nhân tình của cô chuồn ra ngoài thành công.

hình ảnh

Giây trước còn âu yếm nhân tình, giây sau đã ôm chồng để tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 bỏ trốn.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, người chồng đang bị vợ ôm chặt ghế sofa vùng chạy ra kiểm tra thì không thấy ai. Lúc này người vợ biết nhân tình của mình đã tẩu thoát thành công nên cô lập tức trở mặt. Cô cho rằng anh không tin tưởng mình, nghi ngờ vô căn cứ. Dựa vào điều này, cô mắng anh và giận dỗi khiến người chồng cảm thấy mình là người gây ra chuyện và chủ động xuống nước năn nỉ vợ. Tổng quá trình tẩu thoát của gã nhân tình kia là 45 phút.

hình ảnh

Cuối cùng gã nhân tình cũng bỏ trốn thành công.

Ngay khi kiểm tra camera, anh đã phát hiện ra toàn bộ hành vi ngoại tình của vợ. Không biết cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu, nhưng rõ ràng là người vợ quá cao tay trong việc che giấu chuyện ngoại tình. Nếu như không có camera, người chồng sẽ không thể nào biết được vợ đang làm những gì sau lưng mình. Và đâu chỉ mỗi lần đó, đã ăn quen là khó bỏ, cô sẽ dễ dàng có những lần "tòm tèm" khác sau lưng chồng. Mà nếu anh chồng làm lớn chuyện, cô sẽ lại giận dỗi và tự dưng trở thành người vô tội.

hình ảnh

Người vợ quá tinh vi trong chuyện che giấu việc làm sai trái của mình.

Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã nghi ngờ đây chỉ là dàn dựng. Bởi vì hành động nũng nịu quá mức mà vợ thể hiện, đối với một người nào đó họ sẽ dễ dàng nhận ra cô đang muốn che giấu thứ gì. Còn anh chồng lại quá ngây thơ, không hề nhận ra điểm bất thường mà để tình nhân của vợ lẫn trốn quá suôn sẻ. 

hình ảnh

Đoạn clip bị nghi ngờ là dàn dựng.

Nhưng dù đoạn clip trên có thật hay chỉ là dàn dựng thì sự phản bội trong tình yêu là điều không thể tha thứ. Thà rằng anh ta/cô ta có vô tâm một chút vẫn tốt hơn là họ lén lút ngoại tình với người khác bên ngoài. Tình yêu bền vững thì không có chỗ cho kẻ thứ 3. Nhưng nhiều người vẫn cứ thích chen chân và nhiều trái tim không chung thủy vẫn cứ thích lén bạn tình mà qua lại với người khác. Họ có trăm lý do để lý giải cho điều này, nhưng tha thứ là điều họ không đáng được nhận.

Nguồn Insight