Người phụ nữ hiện đại là không vì những chuyện lặt vặt mà nổi cáu lên rồi chửi bới lớn tiếng với người khác. Mà người phụ nữ hiện đại phải có cách xử lí riêng của mình. Phụ nữ bây giờ đã không còn phụ thuộc vào đàn ông nữa, vì thế mà giá trị của phụ nữ đang càng được nâng cao hơn. Phụ nữ hiện đại là không có đánh ghen, mà họ dùng hàng động, lời nói của mình và quyền lực của mình để chèn ép người thứ ba kia phải chịu thua. Họ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi giá trị của một người phụ nữ. Phụ nữ hiện đại không bao giờ lớn tiếng với ai khác lúc ở nơi công cộng. Phụ nữ hiện đại họ không có mỏ nhọn, họ hào phóng và rất được người khác coi trọng. Đôi lúc họ khó khăn trong việc dạy con một chút, bởi vì dạy con là phải dạy từ nhỏ lớn lên rất khó để có thể dạy bảo chúng. Phụ nữ hiện đại không phải là buổi sáng làm việc, đến tối là chơi bời. Mà ít ra cũng phải biết một chút về sự hiện diện của những thú vui đó.

Không phải ai cũng hiện đại như nhau, nên vì thế đừng hơn nhau ở những chuyện không chính đáng. Phụ nữ hiện đại có thể vì con mà làm rất nhiều chuyện, vì chồng mà có thể gác lại công việc một chút. Nhưng sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho việc đó, bởi vì họ sẽ giải quyết những chuyện này một cách nhanh chóng. Phụ nữ hiện đại là vậy đó, không dành quá nhiều thời gian cho người thân của mình, nhưng vẫn thể hiện được sự quan tâm của mình, sự dạy dỗ con cái của mình đúng chuẩn một bà mẹ, một người phụ nữ của gia đình. Thời gian rảnh của họ, có lúc họ sẽ dành cho mình và có lúc họ sẽ dành cho gia đình. Thời gian chia nhau rất hợp lí, khoa học mà lại vẫn thể hiện được rất nhiều sự quan tâm cho gia đình và công việc.