Có rất nhiều quan niệm cho rằng người phụ nữ ngày nay rất tích cực tham gia vào các hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, gánh vác đủ mọi công việc như một người công nhân bình thường và không hề thua kém gì các cánh nam giới, Nhưng người phụ nữ cần tạo điều kiện cho chúng ta tỏa sáng hơn ra phạm vi rộng rãi hơn là một khuôn khổ rất hạn hẹp của rất nhiều gia đình. Một người phụ nữ hiện đại thật sự là họ biết tạo ra sự hài hòa giữa bốn đức tính công, dung, ngôn, hạnh, tức là đang nói phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Nhưng nói tóm lại, một người phụ nữ nội trợ thời nay mặc dù hoàn cảnh đã khác xa xã hội xưa rất nhiều, nhưng cuộc sống đang ngày một hiện đại hơn và vai trò của mỗi người phụ nữ trong các gia đình và trong xã hội cũng đang dần đổi khác hơn rất nhiều. Nhưng uống đức tính đó của phụ nữ vẫn luôn cần phải đặt lên hàng đầu và chúng ta cần phải châu rồi hơn để có thể trở thành một người phụ nữ hiện đại. Có rất nhiều người cho rằng người phụ nữ hiện đại họ không nhất thiết là phải biết nội trợ và biết quán xuyến những công việc trong gia đình bởi vì xã hội ngày nay đã khác hơn ngày xưa rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều từ nền văn hóa trong các buổi hội nhập đã cho họ những cái nhìn đổi mới hơn về cuộc sống trong gia đình.

Rất lâu rồi đã qua các thời kỳ người phụ nữ gắn bó với cái bếp, với những công việc thường ngày là giặt giũ thổi cơm quét nhà. Ngày nay đã đổi mới hơn thay vì họ tốn thời gian quý báo của mình cho những công việc đó thì họ thích được tự do hơn, được sử dụng những thời gian đó cho những công việc khác phục vụ cho những sở thích khác. Điều đó là hoàn toàn đúng bởi vì quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới đang ngày càng được nâng cao, và tất cả những người phụ nữ trên thế giới này họ đều có quyền lựa chọn làm những gì mà họ thích những gì mà họ muốn.