Thông tin bệnh



Khoảng 50% bệnh nhân tăng huyết áp có nguyên nhân là do bệnh từ thận. Ngược lại, khoảng 10% bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ là do tăng huyết áp. Thận vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân của tăng huyết áp.



Liên quan giữa tăng huyết áp và bệnh lý thận tạo nên một vòng xoắn bệnh lý, người ta hy vọng bẻ gãy vòng xoắn này bằng điều trị tăng huyết áp sớm và có hiệu quả. Điều này là rất khó bởi vì tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, thường chỉ biểu hiện bệnh khi đã gây tổn thương đến các cơ quan đích khác như: mắt, thận, não,...



Triệu chứng bệnh



webtretho


Sau một thời gian âm thầm tấn công cơ thể người bệnh, tổn thương dạng tiểu albumin vi thể và tiểu protein thường có triệu chứng lâm sàng mờ nhạt hoặc không có; khi chức năng thận chỉ còn khoảng 1/10 so với bình thường, các triệu chứng suy thận có thể được biểu hiện trên lâm sàng cụ thể như:



- Sự thay đổi màu sắc và độ trong của nước tiểu: Nước tiểu vàng sậm như màu nước chè cũ, nhiều bọt điều này gây nên do có mặt protein niệu. Ngoài ra có thể tiểu ít, tiểu buốt, tiểu đục ,tiểu đỏ , đi tiểu nhiều lần



- Phù : đầu tiên thường xuất hiện ở mặt, và 2 chân, bệnh nhân cảm thấy nặng mi, nặng mặt, mặt to ra, đi dép chật, mặc quần chật, tăng cân nhanh trong thời gian ngắn.



- Triệu chứng toàn thân: mệt mỏi, xanh xao, khó thở, đau đầu, chán ăn, buồn nôn, mắt nhìn mờ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần…



Nguyên nhân gây bệnh



Nguyên nhân do tăng huyết áp ảnh hưởng đến các mạch máu trong thận, làm dày thành các mạch máu, thay đổi cấu trúc làm ảnh hưởng đến chức năng thận.



Tổn thương thận vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân của tăng huyết áp, rối loạn cả cấu trúc và chức năng thận hầu như luôn hiện diện ở bệnh nhân tăng huyết áp, ngay cả tăng huyết áp nhẹ.



>>> Thông tin chi tiết về nguyên nhân và cách chữa xem tại đây