Ở đây, em chắc rằng có không ít mẹ gặp phải tình trạng khi tới tháng, kinh nguyệt ra không ngừng trong suốt 2 đến 3 tuần, thậm chí hàng tháng trời không dứt. Mẹ nào đang trong độ tuổi sinh sản mà để rong kinh quá lâu thì coi chừng vô sinh. Nghiêm trọng hơn, với các mẹ đang ở tuổi tiền mãn kinh, nếu để rong kinh lâu ngày mà không chữa khỏi trị kịp thời, có nhiều nguy cơ bệnh sẽ biến chững thành ung thư nội mạc tử cung, rất nguy hiểm.



Vậy chữa rong huyết bằng cái gì để trị bệnh được dứt điểm mà lại an toàn tuyệt đối đây. Em xin chia sẻ với các mẹ một số mẹo dân gian trị bênh này cực kì hiệu quả lại "rẻ như cho" luôn nhá.



1. Dùng cây nhọ nồi



Các mẹ hái một nắm nhỏ cây nhọ nồi, rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng, sau đó vớt ra, để ráo, giã nhuyễn, vắt lấy một chén nhỏ, uống trong ngày. Mỗi ngày uống hai chén, ngày uống 2 lần vào buổi sáng và buổi trưa, sẽ thấy hiệu quả ngay tức khắc.



Theo Đông y, cây nhọ nồi thuộc họ Cúc, còn có tên khác là cỏ Mực, vì khi vò nát, có nước chảy ra màu đen. Nhọ nồi tính lạnh, vị ngọt chua, không độc, có tác dụng cầm máu cực hiệu quả đấy nhé!



2. Dùng quế



Quế là một gia vị phổ biến, không những có tác dụng thêm hương vị và mùi thơm cho món ăn, mà còn là nguyên liệu để điều trị chứng rong kinh cực tốt cho phụ nữ.



Cách làm: Pha một muỗng cà phê bột quế với nước lạnh, uống 3 lần/ngày có thể giảm bớt sự mất máu. Uống trà quế cũng là lựa chọn sáng suốt, các mẹ có thể thêm mật ong vào để tăng hương vị nhé.



3. Dùng gừng



Gừng là loại thảo dược đa tác dụng dùng để trị rất nhiều bệnh tại nhà, trong đó có rong huyết. Gừng giúp điều chỉnh dòng chảy của máu từ cơ thể và giúp giảm bớt triệu chứng đau bụng và xương chậu đi kèm.



Dùng gừng để chế biến thức ăn, hoặc uống trà gừng 4 lần/ngày giúp làm dịu các dây thần kinh, giảm rong kinh, nên uống khi còn ấm.



4. Dùng ngải cứu



Trong đông y cây ngải cứu có tính hơi ôn, vị cay, dùng làm thuốc ôn khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, an thai, thai động không yên, đặc biệt dùng để chữa rong huyết rất tốt.



Cách làm: Ngải cứu 16gr, cỏ hôi 20gr, hy thiêm 12gr, ích mẫu thảo 12gr, hương phụ chế 10gr. Tất cả đem rửa sạch, phơi khô. Cho 600ml nước sắc với các vị trên, cô lại còn 150ml, chia uống làm hai lần trong ngày. Điều trị kiên trì trong 3 – 4 tháng sẽ có hiệu quả tốt.



5. Dùng cây huyết dụ



Huyết dụ là loại cây cảnh được trồng ở nhiều nơi, có vị nhạt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng bổ huyết, tiêu ứ, cầm máu, thường được các thầy thuốc Đông y dùng để chữa nhiều bệnh trong đó có rong kinh, băng huyết, lậu huyết, kinh nguyệt ra quá nhiều...



Cách làm: Dùng 20-25g lá cây huyết dụ tươi, thái nhỏ, sắc với 200ml nước, sắc đến khi cạn còn khoảng 100ml, chia ra uống 2 lần/ngày. Kiên trì thực hiện các mẹ sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.



6. Dùng nước mè



Xay 250gr hạt mè thành dạng bột mịn, sau đó trộn một muỗng cà phê với 30ml nước nóng để uống. Dùng 2 lần/ngày trong chu kỳ kinh nguyệt giúp hạn chế hiện tượng ra máu hoài không dứt. Ngoài ra, mẹ có thể uống trước kì đèn đỏ khoảng 2 - 3 ngày để ngăn chặn chứng rong kinh.



Một số bài viết hay khác:



8 giấc mộng VÀNG báo hiệu TIỀN BẠC sắp ùn ùn đổ về, chủ nhân có thể trở thành ĐẠI GIA cuối năm 2017


Bộ sưu tập những cái tên CỰC HAY, hợp phong thủy cho bé sinh năm 2018, giúp con yêu vinh hoa phú quý cả đời


Top 5 con giáp "chiều vợ, thương con" nhất, phụ nữ lấy được thì SƯỚNG như tiên, suốt đời nhàn hạ chẳng phải lo gì



Kinh nguyệt và 6 dấu hiệu bệnh nguy hiểm cần nhận biết



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/nkC2VbwHdG-480x360.jpg