Nếu đang cho con bú, mẹ nên cố gắng uống ít trà, cà phê hoặc đồ uống có chứa caffein khác, không uống rượu, không ăn quá nhiều đồ cay sẽ làm trầm trọng thêm cơn đau bụng.


Nếu bé đang bú sữa công thức thì cần chú ý cách pha sữa cho bé cũng như tư thế khi cho trẻ bú phải đúng để trẻ không hít phải không khí, kích cỡ núm vú phải phù hợp với tháng tuổi của bé


hình ảnh


Thường xuyên massage bụng cho trẻ theo chiều kim đồng hồ và cho trẻ ăn uống khoa học (đối với trẻ đã ăn dặm), điều này có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tình trạng đau bụng ở một mức độ nhất định.


Khi bé bị đau bụng, mẹ cũng có thể tắm nước ấm cho bé, điều đó có thể giúp bé thư giãn, giảm bơt cơn đau.


Đồng thời, mẹ cần nhớ, có thể tiếng khóc của trẻ đôi khi có thể khiến mẹ bực bội và tức giận, khi không kiềm chế được cảm xúc mẹ có thể để người khác chăm sóc bé, để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi lấy lại năng lượng.


Nếu mẹ không thể đối phó được, hoặc nghi ngờ bé có thể mắc các bệnh khác, mẹ nên tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ nhi khoa kịp thời