Khi bé lớn lên, nhu cầu dinh dưỡng của bé cũng tăng theo. Trong hai năm đầu tiên, 75% mỗi bữa ăn được dùng để xây dựng não bộ của bé.


Trước 6 tháng, sữa mẹ đã đáp ứng được tất cả các nhu cầu về năng lượng và dinh dưỡng của bé. Lúc này, trẻ có thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng trưởng và phát triển từ sữa mẹ. Trẻ không cần nước lọc, nước trái cây, cháo hoặc bất kỳ loại thực phẩm hoặc chất lỏng nào khác trong giai đoạn này.


Vì thế, hãy cố gắng cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời nhé.

cho con bú - sữa mẹ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Khi bạn cho trẻ bú mẹ thường xuyên, việc bắt đầu ăn dặm sớm hơn 6 tháng là không cần thiết và thậm chí có thể gây hại. Cho trẻ ăn thức ăn hoặc chất lỏng không phải sữa mẹ trước khi trẻ được 6 tháng tuổi có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như tiêu chảy, khiến trẻ gầy yếu.


Sữa mẹ là thức ăn an toàn và lành mạnh nhất trong 6 tháng đầu đời và là nguồn dinh dưỡng thiết yếu liên tục, an toàn cho trẻ.


Bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn mềm ở tháng thứ 6 khi bé cần nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng hơn. Hãy bắt đầu cho bé ăn chỉ hai đến ba thìa thức ăn mềm, chẳng hạn như cháo, trái cây hoặc rau nghiền. Bắt đầu từ 1 bữa/ngày, sau đó tăng lên 2 bữa vào tháng 7 và 3 bữa vào tháng 9.