Bố em bị hen suyễn hơn chục năm nay rồi, bác sĩ cũng nói xác định "sống chung" với nó chứ không thể chữa khỏi,. Vậy nên, ngoài việc phải dùng thuốc trị hen suyễn thường xuyên, bố em luôn phải mang bên mình ống hít để có thể kiểm soát cơn hen ngay tại nhà đấy.

Đợt tháng trước lão chồng em đọc trên mạng được cách dùng hạt bưởi để giảm cơn hen suyễn tại nhà, nên bảo em làm thử cho ông dùng. Lúc đầu em cũng không tinmấy bài thuốc dân gian chia sẻ trên báo chí đâu, nhưng vẫn thử làm xem sao, ai ngờ thấy có tác dụng thật đó các chị ạ. Vậy nên em lên đây chia sẻ bài thuốc chữa bệnh từ thiên nhiên này để ai cần có thể áp dụng thử nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vì sao hạt bưởi có thể giảm cơn hen suyễn tại nhà?

Bưởi không những là loại quả ngon, giàu dinh dưỡng, mà các bộ phận của nó đều có giá trị cao trong phòng chữa bệnh. Lá bưởi và hoa bưởi chứa tinh dầu; dịch ép múi bưởi chứa đường, vitamin C; vỏ quả có tinh dầu, flavonoid và pectin; hạt chứa dầu béo... Đặc biệt, trong hạt bưởi có chứa chất pectin – vốn là tinh chất giúp giảm hấp thu cholesterol và lipid, cầm máu, chống táo bón, phòng chống sự gia tăng đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, chữa bệnh tim mạch cực tốt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, pectin là một chất xơ có khả năng hòa tan trong nước. Vì thế, bạn có thể chiết xuất pectin từ hạt bưởi một cách dễ dàng.

Bác sĩ cảnh báo 8 triệu chứng cho thấy thận của bạn đang mất dần chức năng, mắc bệnh, nên đi khám

Cách chiết xuất pectin từ hạt bưởi để giảm cơn hen suyễn tại nhà

Bước 1: Chọn những hạt bưởi không bị lép và lấy khoảng 20 hạt tươi, các hạt còn lại thì đem phơi hơi khô rồi bỏ vào bịch và bảo quản nơi khô ráo để dùng dần sau này.

Bước 2: Cho 20 hạt bưởi đã chọn vào cốc nước sôi tầm 70 đến 80 độ C (nước chỉ vừa ngập hết các hạt).

Bước 3: Dùng dụng cụ rây bột hoặc đôi đũa đánh liên tục hạt bưởi trong nước sôi suốt khoảng 5 đến 6 phút, lọc hết nước nhầy cho vào một cốc riêng.

Bước 4: Tiếp tục đánh và lọc chừng 3 đến 4 lần nữa cho đến khi sờ tay vào hạt bưởi mà thấy hết nhầy thì dừng lại (tùy từng loại bưởi mà số lần đánh hạt sẽ khác nhau).

Bước 5: Đem cốc nước nhầy (pectin) lấy được sử dụng trực tiếp trong 3 giờ sau khi chế biến.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Các tác dụng chữa bệnh khác từ hạt bưởi

Giảm béo (mỡ máu), táo bón và tim mạch: Uống 50ml pectin sau bữa ăn chính 60 phút, 2 lần/ ngày. Dừng uống ngay khi các xét nghiệm mỡ máu hoặc tim mạch trở lại bình thường.

Bệnh tiểu đường tuýp 2: Uống 50ml pectin trước bữa ăn 10 phút, ngày uống 3 lần. Nên dùng liên tục cho đến khi đường huyết trở về bình thường.

Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng: Hạt bưởi để cả vỏ cứng 100g, rửa sạch cho vào cốc thủy tinh to, rót 200ml nước sôi, đậy kín, ủ nóng trong 2-3 giờ. Hạt bưởi sẽ tiết ra chất nhầy pectin làm cho cốc nước đặc, sánh như cháo, gạn bỏ hạt uống nước sau bữa ăn 2 tiếng. Uống liên tục hằng ngày khi hết đau thì thôi.

Hỗ trợ tiêu hóa: Người không có bệnh, cũng nên uống 20 – 30ml dịch pectin mỗi ngày, có tác dụng hỗ trợ tiêu hoá (đi ngoài dễ, hấp thu dưỡng chất trong thức ăn, thức uống vào cơ thể tốt).

Bị hóc xương cá: Khi bị hóc xương cá, nên đập dập hạt bưởi rồi hoà vào nước sôi để uống.

Cầm máu: Đối với những người bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, rong kinh, đa kinh thì cho uống 20 ml x 3 lần trong 60 phút đầu, kết hợp với nhét bông tẩm pectin vào lỗ mũi nếu chảy máu cam hoặc nhét vào chân răng nếu chảy máu chân răng.

Bị gai đâm: Lúc này bạn nên nướng cháy hạt bưởi rồi đánh với cơm vừa chín thành bột hồ, bôi lên chỗ bị gai đâm, khi đó bạn có thể lấy gai ra được ngay.

Chốc đầu: Để trị bệnh chốc đầu ở trẻ em, lấy hạt bưởi bóc vỏ cứng đốt thành than, nghiền nhỏ và rắc lên vùng tổn thương, mỗi ngày 1 – 2 lần, liên tục trong 6 ngày.

Bạch hầu: Hàng ngày, lấy 3 hạt bưởi phơi khô, đun lấy nước uống để trị bệnh bạch hầu.

Nguồn: Tổng hợp