Đà Lạt

“Thành phố sương” này vẫn luôn được khá nhiều gia đình trẻ ưu ái lựa chọn để nghỉ dưỡng. Với thời tiết se lạnh thoải mái, khác hẳn thời tiết nóng bức thường thấy ở các thành phố phía Nam, Đà Lạt như một làn gió thổi bay mọi sự khó chịu cho cả nhà. Chưa kể không khí vùng cao luôn trong lành, nhịp sống yên bình, cùng mức độ an toàn nổi tiếng “có dựng xe trước cửa cũng không sợ mất” nên du lịch ở Đà Lạt vẫn rất được ưa chuộng. Chỉ có điều đến đây, bạn hãy nhớ dặn người nhà mang theo nhiều áo ấm, kem chống nắng và kem dưỡng ẩm cho da nhé, vì vị trí cao gần mặt trời cùng khí hậu lạnh sẽ khiến da dễ bị tổn thương, nhất là với người lớn tuổi như ba mẹ mình đó.

Vốn là thành phố du lịch có tiếng nên Đà Lạt cũng được đầu tư khách sạn rất tốt. Bạn có thể dễ dàng tìm được các khách sạn từ 2-3 sao bình dân đến những khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao chất lượng tương xứng với giá tiền. Các khách sạn rải đều từ nằm trong khu trung tâm nhộn nhịp, gần các nhà hàng quán ăn cho đến nằm những nơi xa trung tâm như gần hồ Tuyền Lâm, nằm bên rừng thông vi vu, thích hợp nghỉ ngơi xa rời phố thị.

Xứ sở sương mù với nhiệt độ thấp luôn khiến người ta ăn ngon miệng hơn, thích hợp cho việc ăn uống. Các món nóng thơm lừng được lòng bao thế hệ như lẩu bò, lẩu gà lá é, đồ nướng, nem nướng… chắc chắn sẽ không ai nỡ chối từ. Đến tối, bạn có thể cùng anh chị em dạo dọc theo chợ Đà Lạt, thưởng thức sữa đậu nành bò trứ danh, bánh ngọt, hoặc làm cây kem lạnh buốt – cái “gu” chỉ người trẻ mới hiểu được.

Còn vui chơi và tham quan? Đà Lạt trông vậy chứ thiếu gì chỗ chơi và khám phá. Hạp gu người lớn nhất chắc phải kể đến những danh lam thắng cảnh đã đi vào lòng người từ lâu như: Dinh Bảo Đại, tham quan vườn dâu, thác Datanla, đỉnh Langbiang,… Còn các bạn trẻ chắc chắn sẽ rất thích check-in ảo diệu tại các quán cà phê view đẹp hết nấc, các quán cà phê thú cưng, vượt đèo Prenn thám hiểm,… Thế đấy, dù là ai thì Đà Lạt cũng “dư xăng” chiều ý luôn!

Một địa điểm mới toanh khác của Đà Lạt nhưng lại rất thu hút trong thời gian gần đây chính là ZooDoo Đà Lạt. Sở thú Zoodoo dù hơi xa trung tâm chút xíu, nhưng đường đi rất dễ, hai bên đường khá rộng rãi với hàng thông trải dài tít tắp, không khí thì mát mẻ. Đưa các bé đến đây đảm bảo rất thích cho xem.

Sở thú Zoodoo vẫn còn nét hoang sơ và tự nhiên, các loài thú cũng “lùn lùn” đáng yêu và cực thân thiện. Sở thú cũng khuyến khích gia đình đưa các bé đến chơi với các bạn lạc đà, cừu lông và ngựa lùn,… để gần gũi với tự nhiên hơn. Trong khuôn viên Zoodoo còn có khu vực Zoodoo Camping – khu cắm trại được chủ sở thú chuẩn bị cho khách có nhu cầu, đã chuẩn bị sẵn củi, bếp, lều, toilet riêng và cả thức ăn cho bạn nữa. Ngoài ra còn cả Zoodoo Coffee với hơn 30 món nước đơn giản, giá cả “mềm èo”, một vài món ăn no bụng và các món ăn vặt cho các bé.