Có hai sự thật về con gái: 1. Tất cả bé gái tuổi dậy thì đều ít nhiều mâu thuẫn với mẹ mình, 2. Những đứa con gái ấy lớn lên sẽ thành công hơn khi được mẹ dạy dỗ



Theo một nghiên cứu, mối liên kết giữa mẹ và con gái là mạnh nhất trong tất cả.Thực tế, mọi bé gái tuổi dậy thì đều thừa nhận cứ như là mẹ biết rất rõ mình, thậm chí là me5 "đọc" được chính xác những gì con nghĩ trong đầu. Đây là lý do tại sao trong những năm thiếu niên, con gái bắt đầu khẳng định sự độc lập và đẩy mẹ ra xa trong mối quan hệ mẹ con, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Việc dạy con gái tuổi dậy thì không hề đơn giản



Trong giai đoạn này, điều cực kỳ quan trọng là phải trung thực với con bạn, nếu không các bé gái sẽ thiếu định hướng và dễ té ngã khi vào đời. Có 7 sự thật mọi bé gái tuổi dậy thì đều mong mẹ nói ra để không phải khôn 3 năm dại 1 giờ



1. Sẽ có lúc con phải tự lo liệu mọi thứ, hãy chuẩn bị từ bây giờ



Cuộc sống của con thuộc về con và các quyết định của con cũng vậy.Mẹ sẽ hỗ trợ mọi thứ cho đến khi con lớn lên, khi con đủ 18 tuổi, hoặc tối đa là khi con tốt nghiệp đại học. Nếu bây giờ con muốn bỏ học và ra ngoài kiếm tiền tự lập, cứ tự nhiên, nhưng mẹ cũng có quyền đuổi con ra khỏi nhà nếu con làm vậy. Giáo dục là cần thiết và sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Thời gian con có thể rời khỏi nhà và tự lập là khi con đủ trưởng thành và chịu trách nhiệm về mình, thế nên hãy học để tích lũy.



webtretho



2. Những câu chuyện cổ tích không có thật


Những bộ phim tuổi teen con xem và những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tất cả đều là lời nói dối. Không có lúc nào trong đời con cũng sẽ tình cờ gặp tình yêu của đời mình trên chuyến xe buýt, trong công viện, rồi yêu, có con và sống hạnh phúc mãi mãi.Thế giới ngoài kia thật tàn khốc và, tin mẹ đi, không có gì là hoàn hảo. Nhưng con có thể tạo ra định nghĩa hoàn hảo của riêng mình.Con sẽ phải đối mặt với những chuyện đau lòng, bạn bè sẽ rời xa, mọi thứ sẽ khô héo và tan biến. Con cần phải chấp nhận điều đó và học cách tiến về phía trước, đôi khi một mình chống lại cả thế giới.



webtretho



3. Con không nợ mẹ thứ gì cả



Mẹ muốn con sống cuộc đời của chính mình, không bao giờ mẹ yêu cầu con phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mua cho mẹ một ngôi nhà thật to sau này. Mẹ là người quyết định đưa con đến thế giới này và con không nợ nần gì mẹ cả. Con có thể tự do làm bất cứ điều gì con muốn, nhưng hãy ghi nhớ trong đầu là tất cả mọi thứ đều có hậu quả. Con phải bắt đầu học cách nhận trách nhiệm.



4. Đừng phụ thuộc vào mẹ mà hãy tin vào chính mình



webtretho



Mẹ là một người trưởng thành và hiểu biết, nhưng không phải mẹ lúc nào cũng đúng. Như việc dạy con gái tuổi dậy thì, sẽ có những điều mẹ chỉ đứng ở vị trí của mẹ mà nhìn nhận. Sẽ có nhiều lúc sự hiểu biết của chúng ta về cùng một vấn đề không thể gặp nhau, và tranh cãi. Thế nên đừng tin bất cứ ai, kể cả mẹ là người sinh ra con. Hãy biết rõ những gì con muốn và chắc chắn về nó. Đừng để người khác ảnh hưởng đến con theo bất kỳ cách nào. Hãy tin rằng con có thể tin tưởng vào chính mình.



5. Thất bại sẽ nhiều hơn thành công



webtretho



Mọi thứ không phải lúc nào cũng như con lên kế hoạch.Trên thực tế, mọi thứ con dự định hiếm khi thành công. Nhưng đừng để điều đó ngăn cản con khám phá tiềm năng của chính mình.Phạm sai lầm là một phần của cuộc sống và tất cả chúng ta đều mắc lỗi.Tất cả những điều phải làm là tin vào chính mình.Hãy tin rằng con có khả năng và con là người xứng đáng.



6. Con không thể làm hài lòng tất cả mọi người



Chìa khóa của sự thất bại chính là luôn tìm cách làm hài lòng mọi người.Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung, rồi con sẽ có được tất cả những gì đáng có. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy.Cuộc sống muôn vẻ, muôn màu là vậy. Có người ưu ái thì cũng có kẻ gièm phacon. Có người tôn trọng lại cũng có kẻ coi con bằng nửa con mắt mà thôi. Bởi thế, dẫu cố gắng đến đâu, nhọc lòng thế nào con cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả, chẳng thể đảm bảo rằng mình không còn bị ai thù ghét.



webtretho



7. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, nhưng đừng dựa dẫm vào mẹ



webtretho



Bất kể mẹ đang làm gì, mẹ sẽ luôn ở bên con khi con cần đến mẹ. Nhưng, điều đó không có nghĩa là con sẽ dựa dẫm vào mẹ suốt đời.Đưa ra quyết định có trách nhiệm và khi mọi thứ không thành công, hãy đối mặt với tình huống.



8. Là con gái, đừng nên quá lương thiện



webtretho



Như bao bà mẹ khác, mẹ cũng từng tham khảo rất nhiều cách dạy con gái tuổi dậy thì.Con gái phải được giáo dục thành những người ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn tha thứ, luôn nhận thua thiệt về mình. Nhưng trên thực tế, những người con gái như vậy chẳng khác gì một chú cừu non trong sáng, là miếng mồi ngon cho những kẻ ưa lừa lọc.Hoa hồng đẹp nhưng vẫn phải có gai. Những cô gái quá ngoan ngoãn, lương thiện đã tự mình nhổ bỏ hết lớp gai bên ngoài. Bước ra ngoài, để tồn tại thì người phụ nữ cũng phải chính trực, có trí tuệ, có thủ đoạn...Bởi vậy, là con gái thực sự không cần phải quá lương thiện



Bài và ảnh tổng hợp từ Brightside