Tội cho cô giáo này ghê các mẹ, hết bị ông nội của cháu bé đến trường đòi đánh, rồi tới cha dùng nón bảo hiểm đánh trước sự chứng kiến của biết bao đứa trẻ, chưa hết, cô ruột của cháu bé sau đó cũng đến trường buông những lời hăm dọa tục tĩu.

>>> Bé gái lớp 1 bị cô giáo phê bình khi đi học sớm: Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu làm rõ vụ việc

Bữa giờ cộng đồng mạng bàn tán nhiều vụ này, nay mới thấy báo đưa tin Công an đang vào cuộc để điều tra, xác minh và xử lý đó các mẹ.

hình ảnhẢnh trái: Trường Tiểu học & THCS Lộc Giang - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh phải: Lớp học nơi cô Thúy bị ông Phúc đánh gục. Nguồn: Báo Công an TP.HCM.

Theo báo Người Lao động và Người Đưa tin, chuyện là thế này, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 19/5/2020, ông nội của bé N.B.L là học sinh lớp 1/1 đến trường đòi gặp giáo viên chủ nhiệm của bé là cô Đ.T.T. Thấy phụ huynh có vẻ tức giận nên Ban Giám hiệu nhà trường đã mời vào trao đổi. Tại đây, ông cho biết bé L. kể bị cô giáo cho về trễ và dùng cây thước gõ vào đầu nên ông đến trường tìm cô giáo để đánh lại cho huề. Nhà trường đã phân tích, hứa sẽ xác minh và giải quyết thỏa đáng. Nghe xong, ông nội của bé L. rời trường ra về.

hình ảnh

Ảnh chụp từ báo Người Lao động

Nhưng khoảng hơn 1 tiếng sau thì cha của bé L. là ông Nguyễn Hồng P., 32 tuổi, lẻn vào trường, đi thẳng vào lớp học. Thấy cô T. đang đứng trên bục giảng, ông P. dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô T. ngay trước mặt học sinh của lớp. Thấy sự việc, một thầy giáo trong trường đã đến ngăn cản, đưa ông Phúc lên phòng Ban Giám hiệu và gọi điện báo Công an xã Lộc Giang đến làm việc. Nhà trường đã đưa cô T. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa để điều trị vết thương. Qua thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện yêu cầu cô T. nhập viện để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

hình ảnh

Ảnh chụp từ báo Người Đưa tin

Chưa dừng lại ở đó, trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị D., chị gái ông P. đến trước cổng trường đòi vào nhưng bảo vệ đóng cửa. Đứng trước cổng bà D. đã có những lời lẽ tục tĩu, hăm dọa bảo vệ và một số giáo viên trong trường.

Sau đó, bà D. và ông P. đến trường xin lỗi Ban Giám hiệu và đến Bệnh viện gặp cô T. xin lỗi cùng với đưa 5 triệu cho cô T., nhưng cô từ chối không nhận, mặc dù vậy, phụ huynh vẫn để lại số tiền này ở phòng bệnh.

Báo Công an TP.HCM cho hay, một số phụ huynh nói rằng, chiều ngày 18/5/2020, em L. con ông P. cùng hai học sinh khác rời lớp chậm hơn nhiều em khác, nhưng gia đình cho rằng, cô giáo cố ý giữ cho ra trễ.

Còn cô T. kể lại, chiều ngày 18/5/2020, cô không phạt con của anh P. và hoàn toàn không đánh bé. Khi kết thúc buổi học, cô T. yêu cầu các học sinh cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy chào cô ra về. Lúc các em học sinh ra về, cô cũng bước ra khỏi lớp. Cô cứ nghĩ các em đã ra về hết rồi nên cũng rời trường luôn mà không quay lại lớp kiểm tra.

hình ảnh

Ảnh: Cô giáo T. đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Nguồn: Báo Người Đưa tin

Theo Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Hòa, ngày 20/5/2020, lãnh đạo đã xuống trường và đề nghị Hiệu trưởng mời cán bộ y tế đến kiểm tra sức khỏe của cháu N.B.L. Kết quả cháu không có gì bất thường và vẫn đi học như mọi ngày. Vụ việc đã được báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Long An.

Hiện nhà trường đang phân công giáo viên chăm sóc cô T., do hoàn cảnh cô neo đơn và gặp nhiều khó khăn. Cô T. cho biết, hiện giờ vẫn còn nôn ói, chóng mặt chưa thể đi lại được, vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Công an cho biết đang vào cuộc để điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn tùy vào kết quả giám định thương tích của cô T. như thế nào, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà Công an có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự đối với phụ huynh đánh cô giáo.

Căn cứ Điểm e Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội thì hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Còn theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 134 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mức án có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 14 năm.

Ngoài ra, người này còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất tinh thần cho cô giáo theo quy định của pháp luật về dân sự.

Haiz, phụ huynh nếu không hài lòng với cô giáo thì sao không ngồi lại nói chuyện, trao đổi cùng nhau giải quyết mà lại có hành động xấu trước mặt con trẻ? Làm như thế, rồi mai này, gặp chuyện bất bình, trẻ lại học cách giở thói bạo lực cho xem.

Tổng hợp