Luật đã cấm chuyện uống rượu bia rồi lái xe, vậy mà có người vẫn vi phạm, tệ hơn nữa là bị Tòa tuyên án mà còn kháng cáo xin giảm án và giảm tiền bồi thường.

>>> Từ 15/5 - 14/6: CSGT kiểm tra phạt 8 lỗi vi phạm, nặng nhất là nồng độ cồn, mẹ nhớ nhắc chồng

Theo báo Dân sinh cho biết, vào rạng sáng ngày 08/6/2018, Sầm Thanh Tú, 28 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An lái xe tải kéo theo rơ moóc của công ty đâm vào nhà 3 hộ dân bên Quốc lộ 48.

Trước khi lái xe tải, Tú có uống rượu bia, không làm chủ được tay lái, hậu quả là nhà của 3 hộ dân bị hỏng nặng, xe đầu kéo cũng bị hư hỏng. Trong đó có 1 nhà là hỏng đến mức không thể ở được, phải thuê nơi khác ở tạm.

hình ảnh

Ảnh trái: Nhà của một hộ dân thành đống đổ nát sau cú đâm. Ảnh phải: Bị cáo Sầm Thanh Tú tại Tòa. Nguồn: Báo Dân sinh

Cảnh sát giao thông vào cuộc điều tra, đo nồng độ cồn của Tú là 0,505 miligam/lít khí thở. Sau đó, Tú bị khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cũng kết luận tổng giá trị thiệt hại của lần lượt 3 hộ dân là hơn 690 triệu đồng, gần 140 triệu đồng và hơn 4 triệu đồng. Còn chiếc xe mà Tú lái của công ty là 685 triệu đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 260 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người nào lái xe vi phạm quy định về giao thông đường bộ, trong trường hợp này là sử dụng rượu bia khi lái xe, dẫn đến hậu quả là chết người, gây tổn hại về sức khỏe của người khác với tỷ lệ từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, sẽ phải chịu mức án từ 03 năm đến 15 năm tù. Còn theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015, hành vi này còn phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản và bù đắp tổn thất tinh thần cho người khác.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Từ các quy định trên, ngày 31/7/2019, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Sầm Thanh Tú về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tuyên án phạt 4 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Tòa sơ thẩm buộc công ty chủ sở hữu chiếc xe phải bồi thường cho 1 hộ dân số tiền hơn 940 triệu đồng (được trừ 20 triệu đồng). Buộc Tú phải bồi thường cho công ty này hơn 685 triệu đồng (làm hỏng xe) và hoàn trả cho công ty hơn 420 triệu đồng. Tổng số tiền Tú phải hoàn trả và bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau khi tuyên án, Tú có kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được giảm tiền bồi thường, phía công ty là chủ chiếc xe mà Tú đã lái gây thiệt hại cũng có kháng cáo xin được giảm tiền bồi thường. Về phía gia đình bị hại lại không có đơn kháng cáo.

Khi xem xét xong, mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm án đối với Tú, y án phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời, chấp nhận một phần kháng cáo của công ty chủ sở hữu xe, sửa bản án sơ thẩm, buộc Tú bồi thường cho một phần kháng cáo của công ty hơn 1,1 tỷ đồng, còn một phần kháng cáo của công ty bồi thường cho 1 hộ dân số tiền 876 triệu đồng (giảm hơn 60 triệu đồng so với sơ thẩm). Lý giải về quyết định này, Tòa phúc thẩm cho rằng Tú không đưa ra được tình tiết mới để được xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm tiền bồi thường.

Bởi vậy mới nói, đã uống rượu bia thì đừng lái xe, lỡ gây tai nạn rồi có xin xỏ giảm nhẹ hình phạt với tiền bồi thường cho người ta cũng khó lắm. Mẹ biết rồi nhớ nhắc mấy ông chồng nha.

Tổng hợp