Dạo gần đây trời cứ mưa, hôm qua em mới than thở với chồng đi làm kiểu mưa gió vậy cực quá. Ổng bảo nơi mình mưa còn đỡ, chứ miền ngoài bị bão, mưa to gió lớn, rồi lũ lụt gây thiệt hại tùm lum. Em ngẫm đúng là mình còn may mắn thật, từ đó thương những người dân chịu ảnh hưởng, không chỉ thiệt hại tài sản mà tính mạng cũng bị đe dọa. Sáng giờ đọc tin mà em xót thương biết bao nhiêu, như trường hợp cũng cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Trị đã gặp nạn khi chạy xe máy từ rẫy về nhà đấy ạ.

Sáng nay, bão số 5 đã tiến thẳng vào VN: Sơ tán 35.000 người, đường ngập thành sông, cây đổ rạp

Theo trang Người Lao Động đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/9, ông Hồ Văn Hích (27 tuổi, ngụ tại thôn A Pun, xã Tà Rụt) điều khiển xe máy chở vợ là chị Hồ Thị N. (26 tuổi) từ rẫy về nhà. Khi đến một đoạn cống, nước chảy tràn qua đường (thuộc địa phận thôn A Pun) thì xe máy của vợ chồng Hích bất ngờ bị dòng nước cuốn xuống suối. Anh Hích sau đó bơi được vào bờ, còn vợ là chị N. bị nước cuốn trôi, mất tích.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình trang Người Lao Động.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, chỉ mới tìm thấy chiếc xe máy, còn chị N. vẫn mất tích. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng La Lay, UBND huyện Đakrông và người dân triển khai các biện pháp tích cực tìm kiếm chị N.

Được biết, việc nước chảy tràn qua đường khiến vợ chồng trẻ gặp nạn như vậy là do trước đó mưa lớn nên nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt.

hình ảnh

Nước ngập chia cắt ở huyện Đakrông. (Nguồn: internet)

Thật sự mà nói ở những nơi không bị bão thì khi mưa lớn cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm cao cho người đi lại rồi. Cho nên, để đảm bảo an toàn cho bản thân và người ngồi trên xe trước tình hình thời tiết bất lợi thế này thì mọi người tốt nhất nên ở yên trong nhà, còn nếu có việc ra đường thì nên nắm rõ cách đi xe máy an toàn khi trời mưa to, ngập lụt nha. 

- Hãy chọn con đường an toàn nhất có thể dù có phải đi quãng đường xa hơn. 

- Nếu gặp đường ngập nước hãy chú ý quan sát xe đi trước và tự ước lượng xem mực nước có ngập ống xả xe của mình hay không. Nếu có, nên kiếm nơi cao ráo ven đường đứng chờ nước rút hoặc chuyển hướng sang đường khác nếu có thể.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Nếu cảm thấy mực nước đủ an toàn để đi qua, mọi người nên đi theo dòng xe đi trước tránh “tách làn” bởi có thể sa vào vùng ngập nước sâu hơn hoặc va chạm với chướng ngại vật bên dưới.

- Lưu ý phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước tránh trường hợp thắng gấp gây tai nạn, đồng thời giữ đều tay ga, về số 2 đối với xe số và đi tốc độ không quá nhanh nhưng cũng đừng quá chậm phòng tắt máy bất ngờ.

- Ngoài ra, cũng không nên đi song song với ô tô vì có thể bị ngã do sóng nước từ những chiếc 4 bánh di chuyển nhanh nhé.

Nguồn: thông tin tổng hợp