Làm gì chứ làm cô giáo, thầy giáo thời nay cũng khó chiều được lòng hết các phụ huynh như thời mình lúc trước lắm các mẹ ạ.

>>> Nữ sinh lớp 7 quậy, bị thầy tát và bắt quỳ giữa lớp: Gia đình HS xin trường không kỷ luật thầy

Xưa ông bà mình hay có câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nhưng mà giờ hở roi chút xíu, là bị phụ huynh dòm ngó rồi, có người đòi kiện thưa cô giáo thầy giáo vì dám làm tổn hại đến sức khỏe của học sinh. Nhiều trò thấy thế được nên lấn tới, vậy là chuyện răn dạy trẻ giờ trở nên khó khăn.

Nguyên do cũng xuất phát từ vài vụ việc, mà những bậc nhà giáo lại có hành động quá trớn, dẫn đến chuyện trẻ con đi học gặp thương tích đầy mình, có đứa còn bị tử vong, nên thành ra cha mẹ bây giờ đưa con đi học họ đề cao cảnh giác nữa.

Mới đây, theo trang Zing News đưa tin, cô giáo họ Vương đang dạy thêm tại một trung tâm ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thấy đứa học trò của mình là bé gái 10 tuổi có phần tóc bị dính bã kẹo cao su. Nên cô đã hỏi học trò mình, cô bé này đồng ý, nên cô đã cắt lọn tóc nhỏ - phần có dính bã kẹo cao su.

hình ảnhẢnh chụp trang Zing News. 

Nhưng về đến nhà, gia đình cô bé học trò 10 tuổi này không đồng ý, vì cho là chuyện cắt tóc mang điềm xấu, và việc này không được gia đình cô bé cho phép. Họ không đưa ra giải thích cụ thể, nhưng lại nói chung chung theo kiểu, cắt tóc ảnh hưởng xấu đến công việc kinh doanh.

Từ lý lẽ đó, họ yêu cầu cô giáo bồi thường phải bồi thường hơn 66 triệu đồng, tương đương 20.000 Nhân dân tệ. Còn không thì cô giáo này phải gắn lại từng sợi tóc lên đầu cô bé, và tự cắt tóc của mình cùng các cô giáo khác ở trung tâm. Dù cô giáo đã cố giải thích chỉ vì muốn giúp học trò, nên cô sẽ không chấp nhận yêu cầu này từ phía phụ huynh của cô bé.

Vụ việc nhanh chóng được lan truyền và gây sự chú ý trong cộng đồng mạng. Nhiều người chỉ trích gia đình của cô bé học trò 10 tuổi này quá mê tín, thậm chí, có người còn xúi cô giáo nhờ cảnh sát can thiệp vì hành vi này có dấu hiệu tống tiền.

Quá đáng thiệt, giúp con họ mà họ còn làm vậy, thì huống hồ gì dạy dỗ con họ chứ?

Lời khuyên của cư dân mạng chẳng phải không có lý đâu các mẹ, hành vi dùng thủ đoạt để uy hiếp tinh thần của người khác với mục đích chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án có thể từ 01 năm đến 20 năm tù. Người phạm tội còn phải nộp thêm tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

hình ảnh


Ảnh: Giáo viên phản đối yêu cầu bồi thường từ phụ huynh, cho rằng cô chỉ muốn giúp học trò và đã được em đồng ý. Nguồn: Cắt từ clip.

Qua đây cũng nhắc nhở những bậc làm thầy cô giáo, cần lưu ý về những hành vi bị nghiêm cấm trong nhà trường, trung tâm dạy học, và các cơ sở giáo dục khác là:

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học.

- Xuyên tạc nội dung giáo dục.

- Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh.

- Hút thuốc, uống rượu bia và gây rối an ninh, trật tự.

- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

- Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

Nhìn chung, mỗi hành vi phải xem mức độ và hậu quả của hành vi, sẽ bị xem xét xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, có thể áp dụng thêm biện pháp kỷ luật của nhà trường và bồi thường thiệt hại (nếu có) xảy ra theo quy định của pháp luật về dân sự.

Tổng hợp