Thỉnh thoảng ra đường, mình vẫn thấy nhiều căn nhà bị dính đầy sơn, kèm theo những dòng chữ viết lên mang tính khủng bố tinh thần.

Là người trong cuộc mới thấu hiểu, như chị Tuyết trong câu chuyện mình sắp kể dưới đây:

hình ảnh

Ảnh trái: Chị Tuyết cho biết gia đình lâm vào cảnh khốn khổ khi nhóm côn đồ tới đòi nợ và bị tạt sơn, chất bẩn. Ảnh giữa: Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhóm người tới tạt sơn, chất bẩn ngay cả ban ngày, lúc đường phố có nhiều người qua lại. Ảnh phải: Sơn và chất bẩn vương vãi khắp nơi trong nhà nạn nhân. Nguồn: PLO

Theo trang tin Pháp luật TP.HCM, bắt đầu vào khoảng thời gian cuối năm 2019, ngôi nhà trên đường Nguyễn Ngọc Nhựt của gia đình chị xuất hiện những người đàn ông dữ tợn. “Người đàn ông tên M. “khùng” nhà hẻm 75 đường Cầu Xéo (phường Tân Quý) cùng những người khác là đàn em tới nhà tôi đòi số tiền 450 triệu”.

Theo chị Tuyết, những người này nói rằng số tiền trên do chồng của chị vay nhưng không có bất cứ một giấy tờ nào chứng minh. Người phụ nữ không trả vì chồng cô cho biết không hề nợ và đây là một số tiền lớn, không phải dễ dàng vay mượn. “Tôi kiên quyết không trả thì ông M. cùng đàn em đòi giết cả nhà tôi. Có lần họ tới, một người trong nhóm đã cầm cả con dao để dọa nạt”, chị Tuyết cho hay.

hình ảnh

Ảnh chụp từ báo PLO

Liên tục trong nhiều ngày, nhóm những người đàn ông tới trước nhà chị Tuyết hăm dọa. Mắc võng nằm ngay trước cửa không cho ai ra ngoài. Chị Tuyết là chủ một cơ sở may mặc có các nhân công tới lấy hàng hóa cũng bị ngăn cản. Việc kinh doanh là nguồn sống của gia đình bị đe dọa.

Người đàn ông sau đó gọi hàng trăm cuộc điện thoại với lời lẽ tục tĩu, đe dọa tấn công gia đình chị Tuyết. Do quá áp lực, dù không có bằng chứng nào nhưng để “mua sự bình yên” người phụ nữ phải vay mượn bạn bè trả cho ông M. khùng số tiền 120 triệu đồng những mong được yên ổn.

Tuy nhiên, chưa dừng lại, những người đòi nợ không buông tha mà tiếp tục “khủng bố” bằng điện thoại và tới nhà uy hiếp. Quá túng quẫn, chị Tuyết phải chuyển nhà, đưa mẹ già, con nhỏ đi chỗ khác sinh sống. Cơ sở may ở nhà cũng phải chuyển đi.

Chưa dừng lại ở đó, 8 giờ 39 phút ngày 14/4/2020, hai nam thanh niên đi chiếc xe tay ga tới. Trong lúc đường đông, vỉa hè có người nhưng một thanh niên vẫn tới dùng hai bao sơn, chất bẩn ném thẳng vào nhà chị Tuyết rồi chậm rãi rời đi như thách thức.

Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy tới tiếp tục ném chất bẩn, sơn vào nhà chị Tuyết.

Bức xúc, gia đình sau đó trình báo với Công an phường Tân Quý, Công an quận Tân Phú để nhờ cứu giúp. Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Phú điều tra, làm rõ.

Chưa biết sự thật chồng chị Tuyết có vay tiền hay không, nhưng xét về hành vi tạt sơn, khủng bố để đòi nợ là vi phạm pháp luật và có thể bị khởi tố hình sự.

Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn, xã hội thì hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu cho nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác đã bị làm bẩn và bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp đã bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm hoặc hành vi này được cho gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là di vật, cổ vật hoặc tài sản bị hủy hoại có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức án là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Giá trị tài sản bị hủy hoại sẽ là cơ sở để định khung hình phạt. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải áp dụng hình phạt bổ sung là nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng, nếu như cho vay tiền mà người vay không trả thì phải xử lý như thế nào?

Chuyện người vay tiền nhưng không trả còn phải xem xét lý do không trả, hành vi của người này, nếu cố tình bỏ trốn, hoặc cố tình không trả thì người này có thể bị xử lý hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác. Người cho vay hoàn toàn có thể tố cáo người đi vay trong trường hợp này tại cơ quan công an để được giải quyết.

Mẹ hiểu rồi, nếu gặp tình huống này, nên có hành động đúng đắn để không vi phạm pháp luật nhé!

Tổng hợp