Yêu mà không ghen thì đâu gọi là yêu, nhưng ghen kiểu hại người như 3 mẹ con này thì có ngày cũng vướng vòng lao lý mà thôi.

Biết bao nhiêu vụ đánh ghen xảy ra, người đánh ghen đi tù, mà nhiều mẹ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Như trong vụ việc mình sắp kể dưới đây cũng vậy nè.

Theo tin từ báo Tiền Phong, ông Trần Văn Sinh, sinh năm 1956, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM có vợ là bà Lê Thị Thanh Loan, sinh năm 1960, ngụ ở phường 6, quận 4, TP.HCM. Vợ chồng ông Sinh là chủ doanh nghiệp gỗ tại TP Biên Hoà, Đồng Nai.

hình ảnhẢnh trái: Chiếc xe chở bà Loan cùng nhóm người bắt giữ bà T. Nguồn: Báo Tiền Phong. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào đầu năm nay, 2020, ông Sinh có quan hệ tình cảm riêng tư với bà T. Thấy nghi ngờ, bà Loan theo dõi, đến khoảng 11 giờ ngày 24/3, bà phát hiện ông Sinh cùng với bà T. đi làm giấy CMND ở Công an quận 4, TP.HCM, nên bà đã cùng với con trai là Trần Anh Quốc, sinh năm 1986, vợ Quốc là Nguyễn Thị Thảo Hiền, sinh năm 1993, anh ruột Hiền là Nguyễn Hoàng Phú, sinh năm 1988, anh em họ của Hiền là Nguyễn Chí Mỹ và 2 người bạn của Mỹ, chưa rõ nhân thân lai lịch sử dụng xe ô tô chở cả nhóm để bám theo.

Ông Sinh và bà T. đang di chuyển trên QL1 về TP Biên Hòa, khi đến đến trạm thu phí cầu Đồng Nai, TP Biên Hòa, ông Sinh xuống xe còn bà T. tiếp tục đi xe về trung tâm TP Biên Hòa. Lập tức bà Loan bảo Quốc lái xe vượt lên chặn đầu xe, buộc bà T. lên xe của mình để chở về TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau đó, bà Loan đưa bà T. vào nhà người cháu họ là chị C., sinh năm 1980, ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, bà Loan cùng với Quốc, Hiền đã có hành vi tra khảo, làm nhục bà T. Cụ thể là đánh đập, cắt tóc và bắt viết cam kết không tiếp tục quan hệ với ông Sinh. Rồi bà Loan còn lấy điện thoại của bà T. kiểm tra phát hiện có nhiều tin nhắn, hình ảnh tình cảm của chồng và bà T. nên đã giữ lại chiếc điện thoại để làm bằng chứng. Ngoài ra, bà Loan còn lục túi xách của bà T. lấy tiền.

hình ảnh

Ảnh chụp từ báo Tiền Phong

Thực hiện xong, bà T. đã làm đơn tố cáo  hành vi của bà Loan cùng những người liên quan.

Đến ngày 9/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra bà Loan về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, còn anh Quốc và chị Hiền cùng ngụ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Căn cứ Điều 157 về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi hoặc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bắt, giữ hoặc tạm giam người trái pháp luật sẽ phải chịu mức án là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Và căn cứ Điều 168 về tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn phải nộp thêm tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi mà Tòa án sẽ phán xử mức án cụ thể.

Đọc xong đến đây, hẳn là nhiều mẹ cho rằng, nếu phạt như vậy, chẳng khác nào dung túng cho kẻ ngoại tình?

Khoan nào, nếu người nào ngoại tình, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, chắc chắn họ sẽ bị xử lý khi có đủ bằng chứng. Mình không thể trừng trị cái sai của người khác bằng một hành vi sai lầm khác của mình được các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay

Vậy khi phát hiện chồng ngoại tình, mẹ nên ghen như thế nào là đúng luật?

Mẹ nên nhớ mình cần phải có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cho hành vi ngoại tình của chồng. Đặc biệt lưu ý rằng không được có bất cứ hành vi nào xâm hại đến thân thể, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của tình địch nhé.

Khi đã có đủ bằng chứng, mẹ có thể tố cáo về hành vi ngoại tình này của chồng với tình địch. Tùy mức độ mà những kẻ có hành vi ngoại tình có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo Khoản 1 Điều 48 của Nghị định 110/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thì người nào đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Trong trường hợp đã bị phạt hành chính mà còn tái phạm hoặc hành vi ngoại tình nêu trên làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm theo Điều 182 về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành. Đặc biệt các yếu tố như làm cho một bên vợ, chồng hoặc con tự sát hoặc đã có Quyết định của Tòa về việc chấm dứt hành vi ngoại tình… được xem là tình tiết tăng nặng của tội này.

Đấy có quy định xử phạt cả đấy, chẳng qua mẹ khi gặp tình huống chưa hiểu nên không làm đúng thôi.

Tổng hợp