Nói mẹ nghe nè, có muốn chuyển đổi thành sim 4G gì đó thì cứ ra trung tâm của hệ thống nhà mạng để đổi cho chắc nhé. Bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, cho nên cẩn thận vẫn tốt hơn nè.

Nay đọc báo Tuổi trẻ mới thấy giật mình vì bữa trước chị bạn mình còn hỏi, nay đọc thấy y chang, cũng may là mình cảnh tỉnh trước rồi, chứ không là trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo rồi.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ đổi sim 4G của các nhà mạng, nhóm lừa đảo này gọi điện thoại đến người dùng tự xưng là nhân viên nhà mạng, rồi yêu cầu khách nhắn tin theo cú pháp mà chúng hướng dẫn. Nhưng sau khi thực hiện xong các thao tác như hướng dẫn, sim của họ bị mất tín hiệu và vô hiệu hóa, không thể dùng được nữa.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Ngay tại thời điểm đó, chủ sở hữu của thuê bao cũng nhận được thông báo gửi đến email về việc thay đổi mật khẩu thành công của ứng dụng vay tiêu dùng.

Tá hỏa, chủ nhân mang sim đến cửa hàng để khôi phục thì mới biết thẻ tín dụng trước đó được cấp của công ty tài chính đã mất sạch tiền.

Thông thường bọn lừa đảo kiểu này đưa ra các lý lẽ thuyết phục như họ không giao sim trực tiếp để hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh với lại đổi sớm sẽ được miễn phí với nhận được nhiều ưu đãi, khuyến mãi… Nếu không nâng cấp lên sẽ không thể tiếp tục dùng dịch vụ đó, vì vậy nhiều người đã nghe và tin theo.

Khu vực dễ xảy ra lừa đảo nhất là TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội và Đồng Tháp… Mẹ ở các khu vực này nhớ đề phòng nha.

hình ảnh

Ảnh trái: Chiêu thức lừa đảo tinh vi có thể khiến người dân sập bẫy. Nguồn: Dân Trí. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tùy giá trị tài sản bị chiếm đoạt mà kẻ phạm tội phải chịu án phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chưa kể, kẻ phạm tội còn phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho nạn nhân. Biết quy định là vậy, nhưng mà thời gian đưa bọn tội phạm ra ánh sáng công lý không phải là một sớm một chiều. Vì thế, hơn ai hết, mẹ hãy tự cẩn trọng cho bản thân và dặn người thân đề phòng.

Cùng thời điểm, Công an TP.HCM cho biết họ vừa bắt được băng nhóm làm CMND giả rồi yêu cầu nhân viên ngân hàng thay chữ ký, chuyển đổi tài khoản và chuyển tiền từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới nên mẹ phải cảnh giác nha.