Nói chung phải làm ráo riết, kiểm soát khoanh vùng chặt chẽ thì dịch bệnh mới mau chóng hết các mẹ à! Cứ thực hiện tốt các yêu cầu từ Bộ Y tế ban ra, cũng là góp phần giúp phòng chống dịch đó  nha các mẹ!

---> Khẩu trang cháy hàng, bác sĩ hướng dẫn cách may tại nhà nhanh gọn, ứng phó mùa dịch bệnh

hình ảnh

Bộ GTVT vừa quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đến và đi Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7 để phục vụ yêu cầu giãn cách xã hội.

Công văn hỏa tốc của Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, Hàng hải... triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về việc giãn cách xã hội tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa chở khách đến/đi Đà Nẵng trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 28/7 sẽ phải dừng hoạt động. Các chuyến bay nội địa không dừng ở Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Bộ GTVT lưu ý Cục Hàng không, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, Hàng hải... phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng để xử lý những vấn đề phát sinh. Các cơ quan này cần cân nhắc phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại Đà Nẵng sau 0h ngày 28/7.

Với lĩnh vực đường bộ, Bộ GTVT yêu cầu dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng, taxi, xe buýt đến và đi trong thành phố Đà Nẵng, trừ những trường hợp đặc biệt như công vụ, xe chở bệnh nhân, xe đưa đón chuyên gia, xe phòng chống dịch và xe vận chuyển lương thực.

Với các loại hình vận tải đi qua thành phố Đà Nẵng, Bộ GTVT yêu cầu không được phép dừng, đỗ tại thành phố này để đón trả khách.

Với đường sắt, Bộ GTVT yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến tàu xuất phát và kết thúc tại ga Đà Nẵng. Các chuyến tàu khách Bắc - Nam không được đón trả khách tại ga Đà Nẵng.

Các chuyến tàu biển và tàu sông cũng phải dừng chở khách đi/đến Đà Nẵng trừ trường hợp đặc biệt.

Chiều tối 27/7, các hãng hàng không cũng nhận được chỉ đạo của Cục Hàng không về việc tăng cường máy bay đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0h ngày 28/7. Kế hoạch bay tăng chuyến phải gửi gấp đến Phòng Vận tải hành khách của Cục Hàng không để xử lý.

hình ảnh

Ảnh Internet

Người mua thuốc ho, hạ sốt ở TP.HCM phải khai báo y tế

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cửa hàng thuốc phải ghi thông tin, đề nghị khách mua thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm khai báo y tế qua ứng dụng trực tuyến.

Ngày 27/7, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo phòng y tế 24 quận, huyện cần đảm bảo việc cung ứng, bình ổn giá các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh Đà Nẵng đã xuất hiện lại ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Các cơ sở bán lẻ thuốc cần đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại thuốc thiết yếu như kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, thuốc ho... cùng các trang, thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thuộc quận, huyện không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ, bán hàng giả, hàng kém chất lượng với các mặt hàng thiết yếu mùa dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế.

Ngoài ra, các cửa hàng thuốc cần ghi tên, địa chỉ, điện thoại khách hàng đối với người mua thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm và đề nghị họ khai báo y tế qua các ứng dụng khai báo trực tuyến. Sở Y tế yêu cầu 100% trường hợp mua các loại thuốc trên phải khai báo y tế.

Trong ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã áp dụng quy trình khai báo, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp di chuyển từ Đã Nẵng tới TP.HCM trong tháng 7.

HCDC lưu ý các trường hợp đã rời Đà Nẵng trên 14 ngày vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi có xét nghiệm âm tính. Người chưa đến lượt lấy mẫu xét nghiệm cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc việc cách ly.

Tổng hợp từ Zing