Có con là điều hạnh phúc nhất đối với bố mẹ, ai mà không muốn khoe. Nhưng nhiều người lo sợ rằng “Bố mẹ đăng ảnh con trên Facebook có bị phạt không”?

Nỗi lo sợ bố mẹ đăng ảnh con trên Facebook có bị phạt không là hoàn toàn có căn cứ, bởi mới đây cư dân mạng xôn xao về việc Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

Theo đó, hành vi tiết lộ thông tin thuộc đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng với tổ chức, còn với cá nhân là từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Shutter Stock và Unplash

Luật trẻ em năm 2016 có quy định:

“Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư.”

Và Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em năm 2016 có nêu cụ thể các thông tin được xem là bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em:

1. Tên, tuổi;

2. Đặc điểm nhận dạng cá nhân;

3. Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án;

4. Hình ảnh cá nhân;

5. Thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em;

6. Tài sản cá nhân;

7. Số điện thoại;

8. Địa chỉ thư tín cá nhân;

9. Địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán;

10. Địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em;

11. Thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Như vậy, hình ảnh cá nhân của con được xem là bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Theo Bộ luật dân sự năm 2015, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân, đăng tải hình ảnh đó lên trên mạng xã hội phải được người đó đồng ý. Ngoài ra, nếu sử dụng hình ảnh vì mục đích thương mại còn phải trả thù lao cho người có hình ảnh đó, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Vì con chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) nên việc sử dụng hình ảnh, đăng tải hình ảnh của con trên các trang mạng xã hội cần có sự đồng ý của bố mẹ là giám hộ đương nhiên của con theo Luật định.

Trước đây, từng có Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em có đề cập đến vấn đề phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ của trẻ em.

Riêng với trường hợp công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên sẽ bị phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn phải xin lỗi.

Tuy nhiên, đến nay, Dự thảo này chưa được thông qua để áp dụng trên thực tế.

Việc bố mẹ đăng ảnh con trên Facebook có bị phạt không, còn phải xem nội dung, mục đích của việc làm đó có ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín theo tinh thần của Luật trẻ em nêu trên hay không mới có thể xem xét xử phạt theo quy định.

Về cá nhân mình thấy, dù pháp luật có quy định bố mẹ đăng ảnh con trên Facebook có bị phạt không thì các bậc làm bố, làm mẹ cũng nên thận trọng khi đăng ảnh của con trên các trang mạng xã hội, bởi trên môi trường, không gian mạng hiện nay phức tạp, xuất hiện nhiều phần tử xấu, có thể lợi dụng các thông tin, hình ảnh của trẻ gây hại cho trẻ bất kỳ lúc nào mà bố mẹ không hay biết.

Tổng hợp