Nếu các mẹ để ý thì sẽ thấy mỗi năm vào thời điểm này tai nạn đuối nước xảy ra rất nhiều, mà đau lòng nhất nạn nhân đều là trẻ nhỏ. Như trong tháng 7 này thôi em đọc sơ sơ đã gần chục vụ, hầu hết các em đi tắm biển mà không có người lớn nên không được ứng cứu kịp thời. Trường hợp vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/7 cũng vậy, lần này một bé gái 10 tuổi tử vong, một bé gái khác đưa đi bệnh viện đấy các mẹ ạ.

Đi học bơi buổi đầu tiên, bé trai 6 tuổi đuối nước qua đời thương tâm: Người dạy vô trách nhiệm

Theo trang Đời sống Việt Nam đưa tin, thời điểm đó 2 bé gái là bạn thân, một bé là N.A.B. (SN 2010, ở phường Đông Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và P.A.T. (SN 2011 ở thôn Bình Hải, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) rủ nhau ra bãi biển Trường Chinh, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để tắm. Thế nhưng, điều không may đã xảy ra khi 2 bé gặp dòng nước chảy xiết nên đã bị cuốn ra xa bờ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Đời sống Việt Nam.

Ngay lập tức, bộ đội Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng cùng người dân và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt cứu và đưa 2 bé vào Trạm y tế xã sơ cứu. Đáng tiếc thay, bé N.A.B đã không qua khỏi, còn bé P.A.T được đưa đưa đi Bệnh viện tuyến trên cấp cứu, hiện sức khỏe đã cơ bản bình phục.

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Qua đây, ngoài việc xót thương các bé ra thì em nghĩ các bậc phụ huynh cần rút ra bài học, lưu ý kỹ những điều dưới đây để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Thứ nhất: Phụ huynh hãy cho trẻ đi học bơi ở các trung tâm uy tín, bởi dạy bơi cho trẻ sớm là một trong những biện pháp phòng chống đuối nước cần thiết.

Thứ hai: Cần cảnh báo trẻ về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như: biển, hồ, sông, suối, những vùng nước sâu. Đồng thời, dặn dò chúng chỉ được bơi ở những nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.

Thứ ba: Trách nhiệm của người lớn là phải luôn bên cạnh, trông chừng trẻ khi cho trẻ đi bơi hoặc đến những nơi gần vùng nước nguy hiểm, như vậy mới tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cần đảm bảo trẻ luôn mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền.

Cuối cùng: Nếu ở nhà có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, tốt nhất cũng không nên để những lu nước, thùng nước lớn, còn bắt buộc phải có (như vùng phải tích trữ nước ngọt để dùng) thì nhớ đậy thật chặt để trẻ em không mở nắp được, vậy mới không lo trẻ té nhào vào đó đuối nước mà không ai hay biết nhé.

Nguồn: thông tin tổng hợp