Tính em vốn cẩn thận, tỉ mỉ nên sắm sửa không thiếu thứ gì trong nhà. Động tới cái gì là phải có ngay chứ em rất sợ cảnh thiếu rồi mới vội vàng chạy đi mua. Đặc biệt, em rất hay giữ lại những món đồ dù cả năm không dùng đến vì vứt đi thì tiếc của. Chả thế mà chồng em hay gọi vợ là bà tạp hóa hoặc không cũng là buôn đồng nát. Tuy nhiên, giờ thì em biết thói quen giữ quá nhiều món đồ trong nhà của mình là sai rồi. Trong thực tế có 6 món đồ rất dễ gây hỏa hoạn mà không phải ai cũng biết đấy ạ.

Vào mùa nắng nóng, có 6 thứ chị em chớ dại bỏ vào cốp xe máy kẻo cháy nổ, nguy hại sức khỏe

Đồ thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời

Gương, bình thủy tinh, cốc thủy tinh hay bể cá cảnh… khi tập trung ánh nắng mặt trời tại một điểm nhỏ thì có thể chỉ sau 50 - 60 giây là ngọn lửa sẽ bùng lên tại điểm đó. Nếu các vật dễ cháy như quần áo, rèm, giấy tờ ở gần đó thì ngọn lửa sẽ lan ra nhanh chóng. Do đó, chúng ta nên để các đồ làm bằng thủy tinh tránh xa ánh nắng mặt trời nha các mẹ.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Tinh dầu massage dính trên khăn tắm

Nếu máy giặt có quá nhiều quần áo hoặc chúng ta bật chế độ ít nước thì đôi khi máy giặt sẽ không thể loại bỏ triệt để tinh dầu còn dính trên khăn tắm. Hệ quả là khi cho khăn tắm còn dính tinh dầu vào máy sấy quần áo thì chúng sẽ bốc cháy. Lời khuyên cho các mẹ là nên phơi khăn tắm dưới nắng cho khô chứ không nên bỏ vào máy sấy.

Băng phiến

Nhiều người có thói quen bỏ băng phiến vào tủ quần áo, tủ đồ để tránh kiến và các loại côn trùng bò vào. Tuy nhiên, băng phiến được làm từ naphthalene hoặc 1,4-dichlorobenzene. Đây là những chất rất dễ cháy, chỉ cần tiếp xúc với nguồn lửa là có thể gây hỏa hoạn bất cứ khi nào. Ngoài ra, băng phiến có mùi rất hắc, nếu tiếp xúc nhiều có thể gây thiếu máu, mù lòa hoặc ung thư.

Các loại bột

Bột gạo làm bánh, bột ngô, bột chiên giòn… là những nguyên liệu nấu ăn mà hầu như căn bếp nhà nào cũng có. Các loại bột này chỉ to bằng hạt bụi, rất dễ bắt lửa. Khi các hạt bụi lơ lửng trong không khí, chỉ cần một phân tử tiếp xúc với mồi lửa và bị cháy thì ngọn lửa sẽ nhanh chóng bùng phát, lan tới các phân tử bụi khác và phát nổ. Đây được gọi là hiện tượng nổ bụi. Vì thế khi nấu ăn mẹ nên tránh làm đổ bột ra bếp, nhất là ở gần bếp lửa đang cháy nhé.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Bình xịt phun sương

Các loại bình xịt phun sương có chứa khí nén hydrocacbon. Hợp chất này rất bắt lửa, thường có trong xăng, dầu thô, khí tự nhiên. Nhiệt độ sôi của hydrocacbon chỉ thấp hơn nhiệt độ phòng một chút. Vì thế không nên đặt chúng ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc gần nguồn lửa như bếp, lò vi sóng, cạnh tủ lạnh, máy sấy quần áo, cốp xe máy và ô tô…

Nước rửa tay chứa cồn

Các loại nước rửa tay dạng lỏng hoặc gel đều có thành phần là rượu etylic rất dễ bắt lửa. Các mẹ không nên sử dụng nước rửa tay có chứa cồn ở trong bếp hoặc khi chuẩn bị sử dụng bất cứ vật gì có thể tạo ra lửa nha.