Bao nhiêu người bị xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật lên mạng xã hội rồi nhưng xem ra vẫn có những thành phần “điếc không sợ súng” các mẹ ạ. Vừa hôm qua, trong khi đọc báo Tuổi Trẻ em mới thấy bài viết về sự việc 3 người dân ở Quảng Nam đăng tải thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em không thành lên Facebook và đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền là 37,5 triệu đồng.

hình ảnh

3 người bị xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật lên Facebook (Hình minh họa - Nguồn internet)

Theo đó, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.Q.D (trú tại xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) 12,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân tên “Dương Trùng”.

Cụ thể là vào ngày 3-4, ông D đăng tải bài viết với nội dung:

"Bà con chúng ta không nên chủ quan, chiều nay tại thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, Nông Sơn có 1 vụ bắt cóc trẻ em không thành xảy ra tại gia đình anh H. và chị A. Nạn nhân là cháu bé con út. 

Anh H. đi chở lúa về thì thủ phạm nghe tiếng xe nổ nên bỏ chạy. Chiếc xe thủ phạm mang biển kiểm soát Đồng Nai. Cháu bé bị đánh thuốc mê, miệng bị bịt băng keo chằng chịt. Hiện công an đang điều tra, có thêm thông tin tôi sẽ cập nhật".

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Thêm vào đó, sở này còn xử phạt vi phạm hành chính bà Đ.T.D (cùng trú tại xã Quế Lộc) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do đã chia sẻ lại bài viết trên Facebook “Dương Trùng” về trang Facebook tên “Duyen Doan” vào ngày 3 - 4.

Liên quan đến vụ việc, sở cũng xử phạt vi phạm hành chính ông N.P.H (trú xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) số tiền 12,5 triệu đồng vì ngày 3 - 4, ông H đã dùng Facebook có tên “Nông Sơn Tin Tức” để đăng thông tin tương tự:

“Mới xảy ra vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Phước Bình - xã Sơn Viên… Em bé mới 10 tuổi, bị lấy dây điện thoại cột tay, băng keo dính miệng, bất tỉnh (nghi ngờ thuốc mê), chuẩn bị bỏ lên xe thùng chở đi thì chị gái nó đi tuốt lúa về nên tụi nó bỏ chạy. Hai người một nam một nữ, xe thùng 500kg màu trắng, biển số 60”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Em có thắc mắc là không biết hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật của 3 người này đã vi phạm vào nghị định hay điều luật nào nên có lên mạng tìm thử. Hóa ra mức phạt cho hành vi này đã được quy định trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. 

Mức xử phạt với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật được quy định như thế nào trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP?

Tại khoản 1, điều 101 của Nghị định có quy định rõ:

Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo; thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc ta;

c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, gây kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;

Nguồn: Thông tin tổng hợp