Nhà em có một cháu hơn 2 tuổi rồi, nhưng chỉ bập bẹ vài tiếng mama baba chứ không nói sõi như những trẻ khác.  Cân nặng và chiều cao của con cũng đạt chuẩn chứ không đến nỗi nào, từ nhỏ đến lớn trộm vía cũng không bị bệnh gì nhiều mà chẳng hiểu sao cháu lại chậm nói như vậy khiến bố mẹ cháu rất lo lắng ông bà cũng sốt ruột nữa. Không biết  chậm nói có phải do bệnh lý gì hay không, có nên mang cháu đi khám không hả các mom.  Có nhiều người nói do lưỡi cháu bị ngắn hoặc bố mẹ không nói chuyện nhiều với cháu,  như thế thì có phải không ạ.  Mà làm cách nào để cháu có thể nhanh nói,  tăng vốn từ vựng được hả các mom.  Em cảm ơn trước ạ.