Em dám chắc một trong những mối quan tâm lớn nhất của mẹ trong lúc bầu bì chính là làm sao biết được giới tính của con. Đúng, gạt đi tất cả những ý nghĩ phân biệt giới tính, chúng ta vẫn là những người mẹ và việc tò mò về giới tính của con cũng là lẽ thường.



Trong lúc mọi người đang chú tâm nhìn dáng bụng bầu để thử đoán xem con trong bụng là trai hay gái thì có một người lại cho một đề xuất rất lạ. Đó chính là nhà báo Jena Pincott.



Pincott cho rằng cách nhìn hình dáng bụng bầu tròn hay nhọn, cao hay thấp không nói lên được điều gì về mà qua hình dáng n.gực các mẹ ạ! Haha, kiểu này chắc các mẹ nhà mình về nhờ người ấy kiểm tra lại thôi! Nói vậy đó mà các bố hóng con hơn cả mẹ đó nha!





Trở lại với chuyện nhìn dáng n.gực mẹ đoán sinh con trai, con gái, nhà báo Pincott cho rằng những mẹ bầu nào mang trong bụng một bé gái thường có n.gực lớn hơn so với những mẹ mang thai bé trai. Cụ thể:



Khi mang thai bé gái kích cỡ n.gực của mẹ tăng khoảng 8cm


Khi mang thai bé trai kích cỡ n.gực chỉ là 6,3cm.




Để giải thích cho sự khác biệt này, Pincott cho rằng testosterone chính là nguồn gốc. Đơn giản khi mang thai bé trai, lượng hormone testosterone ở thai nhi mang giới tính nam sẽ ảnh hưởng đến vòng n.gực của người mẹ.




Nhìn dáng ngực mẹ bầu biết ngay sinh con trai hay con gái


Ngoài những cách nhận biết thông thường, chọc ối cũng có thể giúp mẹ xác định chính xác đến 99% giới tính thai nhi. Tuy nhiên, đây là phương pháp xâm lấn chỉ thực hiện khi nghi ngờ có dị tật thai nhi do bất thường về nhiễm sắc thể trước khi sinh hay nhiễm trùng bào thai.



Do đó, cách phổ biến nhất là siêu âm sau 18 tuần của thai kỳ. Tuy nhiên, để tránh chọn lọc giới khi sinh, hiện nay phương pháp này đã không còn được áp dụng. Nhưng mẹ có thể phân tích máu sau tuần thứ 7 thai kỳ vì kết quả dự đoán giới tính thai cũng khá cao, lên đến 95%.



Nếu những cách này các mẹ cũng không thích nữa thì thử coi cách của người Tây họ đoán giới tính con thế nào nha! Cách làm này rất đơn giản, các mẹ chỉ cần thử nước tiểu của mình với một loại bột có tên là baking soda, còn gọi là “thuốc muối” hay “muối nở”, thành phần của baking soda là natri bicacbonat (NaHCO3) có màu trắng, dễ tan trong nước, có tính hút ẩm tốt. Baking soda khi gặp nhiệt độ hoặc trong môi trường axit nhẹ sẽ giải phóng khí CO2, nên thường gây sủi bọt.



Sau khi mua xong, mẹ thử như sau:



– Mẹ bầu đi lấy nước tiểu của mình cho vào cốc.


– Lấy 1 hoặc 2 muỗng canh bột baking soda cho vào một cốc khác.


– Đổ bột baking soda vào cốc nước tiểu của mẹ, nếu có một phản ứng sủi bọt mạnh, mẹ đang chuẩn bị chào đón bé trai. Nếu không có phản ứng gì, đó là bé gái.




Bột baking soda là cách thử con trai, con trai khá chính xác


Bản thân em thì thấy cả hai cách xem vòng ngực và thử baking soda đều đúng. Em mang bầu đứa đầu bé gái ngực lớn nhanh và to hơn gần gấp ba bình thường. Nhưng khi mang thai đứa thứ hai, con trai thì ngực chỉ lớn hơn một tẹo. Mà hồi có đứa thứ hai, em hồi hộp cũng thử baking soda, thấy y chang hà. Các mẹ nào chưa từng thử, thử coi sao. Dù sao đây cũng là thú vui, chẳng hại gì con cả!



Xem thêm bài viết liên quan tại đây:


Nhờ dấu chỉ này, em biết chắc con trong bụng là trai hay gái, hớn hở đố chồng


Muốn biết mẹ đang mang thai trai hay gái, 1 trong 5 dấu hiệu này thôi là đủ kết luận


Nghẹt thở xem lần lượt 15 bức ảnh sinh nở xúc động nhất thời đại, mọi trái tim người mẹ sẽ thổn thức


Xem thêm clip: Mẹo dự đoán giới tính thai nhi



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/07/uYo5IfBljr-480x297.jpg



Nguồn: MJ