Chào các mẹ


Mình 30 tuổi mới mang thai lần đầu. Kế hoạch là 6 tháng nữa mới thả nhưng vừa rồi tự nhiên chu kỳ mình lệch (bình thường rất đều), nên tính nhầm ngày rụng trứng. Thế là có bầu luôn. Đi khám thì thai đc hơn 6 tuần. Vì k biết nên mình k bổ sung acid folic ngay từ đầu. Các mẹ có thể chia sẻ trường hợp của bản thân hoặc người quen cũng như mình mà con sinh ra vẫn khỏe mạnh đc k? Theo mọi người mình có cần thiết bỏ thai để tránh rủi ro cho con k? Cùng cty mình có 1 em thai bị dị tật ống thần kinh, mới phải bỏ làm mình thấy lo lắm. Mong mn chia sẻ kinh nghiệm cùng mình với nhé.