Bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ. Bé biết nói sớm hay muộn phụ thuộc phần lớn vào cách kích thích và giao tiếp với con ngay từ khi chào đời. Trò chuyện cùng con sẽ giúp bé yêu của bạn sớm phát triển khả năng ngôn ngữ:


- Gọi tên mọi đồ vật trong nhà: ví dụ như khi tắm, bé sẽ được nghe nhắc đến những vật dụng như dầu gội đầu, thau tắm, mũ trùm đầu, khăn… Từ những điều như thế, bé sẽ dần dần xây dựng được vốn từ vựng cho riêng mình.


- Đọc cho con nghe: công việc này mẹ đã làm khi con còn trong bào thai. Thoạt đầu, bé sẽ chưa hiểu những gì bạn đọc. Tuy nhiên, theo thời gian, cách này có thể kích thích các giác quan của trẻ và đồng thời khơi nguồn cảm hứng đọc cho con.


- Hát cùng con: trẻ nhỏ đa phần có sự nhạy cảm với âm nhạc bẩm sinh. Vì vậy, hát và nghe nhạc là phương pháp tuyệt vời để bé tập làm quen với các dạng âm thanh.

mẹ cho con ngủ. người phụ nữ cúi về phía trước trên cũi để kiểm tra đứa con của mình. - trẻ sơ sinh hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


- Tạo ra một cuộc “tán gẫu” thực thụ: khi bé bi bô bi ba, dù biết rằng đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa, mẹ cũng cần cố gắng đáp lại bé bằng những âm thanh tương tự. Hãy cùng con trò chuyện thật vui vẻ. Sau một câu của bạn, hãy dừng lại một chút... cứ như vậy sẽ hình thành thói quen giao tiếp cho con.


Thông thường, từ 11 – 14 tháng tuổi, bé sẽ bập bẹ những tiếng đầu tiên. Để chuẩn bị cho bước ngoặt ấy, mẹ cần giao tiếp với con càng sớm càng tốt.