Qua giai đoạn 3 tháng giữa, mẹ sẽ bắt đầu giảm các triệu chứng ốm nghén và cảm nhận ngày càng rõ hơn về sự lớn dần của con. Và những hiện tượng dưới đây mẹ cũng có thể sẽ gặp trong giai đoạn 3 tháng giữa:


Đau lưng: Sự lớn dần của con cùng với chiếc bụng ngày càng lớn sẽ gây áp lực lên lưng, khiến lưng mẹ đau nhức.


Cơn gò Braxton-Hicks: Vào khoảng tháng thứ 4 sẽ xuất hiện. Hiện tượng này xuất hiện có thể do quan hệ tình dục, tập thể dục mạnh, mất nước hoặc thậm chí chỉ là do ai đó chạm vào bụng bầu. Mỗi cơn gò có thể kéo dài một hoặc hai phút, xuất hiện ngẫu nhiên với nhịp điệu và cường độ không đều.


Ngực to ra: Bầu ngực của mẹ sẽ to dần ra để chuẩn bị cho bé bú sau này.


Đau đầu: Hầu như mẹ bầu nào cũng gặp phải trong 3 tháng giữa.


Nghẹt mũi: Nội tiết tố của mẹ bầu thay đổi có thể khiến lớp niêm mạc mũi bị sưng lên, dẫn đến nghẹt mũi và gây ra tình trạng ngủ ngáy trong thai kỳ. Mẹ bầu cũng có thể bị chảy máu mũi.

người phụ nữ mang thai bị buồn nôn - buồn nôn hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Đau bụng dưới: Mẹ có thể thấy đau âm ỉ hoặc đau nhói do tử cung mở rộng gây áp lực lên các cơ và dây chằng hoặc cũng có thể là do táo bón, đầy hơi.


Giãn tĩnh mạch: Thai nhi càng lớn thì áp lực lên chân càng tăng. Do đó khiến các tĩnh mạch ở chân bị sưng, có màu xanh, tím.


Thai máy: Ở tuần thứ 20, mẹ sẽ bắt đầu cảm nhận được những chuyển động đầu tiên của bé. Trong trường hợp không thấy bé cử động thì mẹ cũng đừng quá lo bởi cũng có trường hợp đến tháng thứ 6, mẹ mới cảm nhận được rõ ràng các cử động của bé.