Chuyện vô sinh và sinh con bị dị tật hiện nay dường như không còn hiếm nữa, ngày nào đọc báo hầu như cũng thấy đưa tin nhan nhản. Điều gì đang xảy ra? Em thật sự lo lắng quá các mẹ ạ.



Ơn trời, đứa đầu tiên của em trót lọt, khỏe mạnh, thông minh xinh xắn như nhiều người nhận xét. Năm nay tốt tuổi, vợ chồng em dự đinh sinh thêm đứa nữa nhưng đọc báo thấy nhiều trường hợp dị tật quá nên cũng đâm lo sợ, hoang mang dù đã có lứa đầu rồi.



Như trường hợp của một bà mẹ vừa sinh con ra bị dị tật khuyết nguyên bàn tay dù khi khám thai bác sĩ không phát hiện ra. Điều tra nguyên nhân được biết mẹ này trong quá trình mang thai đã tiếp xúc với phân cho mèo thường xuyên, do đó bác sĩ nghi ngờ người mẹ đã bị nhiễm vi khuẩn Toxoplasmosis (có trong lông và phân chó mèo), nếu thai phụ bị nhiễm vi khuẩn này trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm 40% thai nhi bị dị tật, trong đó 15% bị dị tật nặng. Những dị tật thường gặp là điếc, đầu nhỏ và chậm phát triển...






Rồi rất nhiều trường hợp khác như ổ bụng thai nhi nằm ở ngoài, thai nhi có 2 mặt…. eo ôi sợ đến mức em cũng không muốn nhớ và muốn kể ra đây



Mang tâm sự chia sẻ với cô bác sĩ sản khoa quen cô cũng xác nhận dị tật ở thai nhi ngày càng nhiều, một phần do thực phẩm bẩn, không khí quá ô nhiễm, xác xuất bệnh di truyền cũng cao và quan trọng là nhiều người rất chủ quan không bồi bổ cơ thể cũng kiêng cữ khi mang thai nên mới thế.



Theo đó, để tránh tối đa dị tật thai nhi các mẹ cần



Trước có con 3 tháng



- Thực hiện chế độ sống lành mạnh, ăn ngủ điều độ thể dục thể thao thường xuyên



- Tẩm bổ cơ thể để chất lượng trứng và tinh trùng tốt nhất, đây là một trong những yếu tố quan trọng để cho ra đời những đứa con khỏe mạnh



- Uống bổ sung axit folic để hạn chế dị tật nứt đốt sống cổ, thai vô sọ, dị tật ống thần kinh…



- Tuyệt đối không thụ thai khi đã dùng rượu bia hoặc khi cơ thể quá mệt mỏi, căng thẳng, trầm cảm…



- Tiêm ngừa các bệnh như viêm gan B, trái rạ, rubella đầy đủ



Khi mang thai



- Vẫn thực hiện nếp sống, sinh hoạt chế độ ăn uống như trên nhưng cần nhớ là lúc này bạn đã có em bé trong bụng nên mẹ ăn uống gì là con ăn uống đó. Do đó nên ăn chín uống sôi, ăn những thực phẩm có lợi cho thai nhi như trứng, sữa, thịt.. tránh xa thịt xông khói, xúc xích, rượu, bia, các chất kích thích…



- Không thức quá khuya, làm việc quá sức, mang vác quá nặng ảnh hưởng đến sức khẻo mẹ lẫn con.



- Tránh tiếp xúc với hóa chất, thuốc trừ sau và những con vật có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như chó mèo để tránh gây hại cho thai nhi.



- Không uống thuốc bừa bãi: Nếu người mẹ uống một số các loại thuốc có hại như thuốc chống co giật, thuốc kháng giáp, thuốc trị ung thư, thuốc kháng sinh và một số loại thuốc trị mụn trứng cá... cũng có nguy cơ gây dị tật cho thai.



- Hạn chế trang điểm, sơn móng tay chân… Hầu hết các loại mỹ phẩm đều chứa thạch tín, chì, thủy ngân và nhiều chất độc hại khác… có thể ngấm qua da đi vào máu mẹ bầu và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của em bé.




Ảnh minh họa


Nỗi 'thống khổ' trong 9 tháng thai kỳ của người phụ nữ



uk72V1G1Vr


Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f3199/bac-si-tiet-lo-benh-tinh-cua-yen-nhi-me-thanh-tam-hot-hoang-cau-cuu-cong-dong-mang-giup-do-2412110/


http://www.webtretho.com/forum/f13/xem-hinh-anh-be-bi-di-tat-bam-sinh-thuong-xot-qua-hanh-dong-thuc-te-ngay-khi-mang-thai-nha-cac-me-2411797/


http://www.webtretho.com/forum/f13/me-dau-de-36-tieng-nhung-khi-bac-si-mo-lai-khong-thay-con-va-su-that-khong-ai-ngo-toi-2186155/