Trong quá trình mang thai cơ thể có những thay đổi, khi những thay đổi này thích ứng với sự phát triển của thai nhi, các mẹ có thể thấy trên cơ thể mình xuất hiện những vết rạn da.

Rạn da là do những thay đổi của các lớp ngay dưới bề mặt da, các mẹ có thể thấy chúng ở bụng, mông, đùi, và ngực khi thai nhi đang lớn dần lên và kéo căng các mô da của mẹ. Đa số các mẹ bầu không thể biết được hiện tượng rạn da này xuất hiện khi nào trên cơ thể và ở những vùng nào, vì tùy cơ địa của từng người cũng như những nguyên nhân khác nhau mà có mẹ bầu không xuất hiện sự rạn da, có những mẹ bầu lại có, có ít hoặc nhiều,…Bình thường theo nhiều nghiên cứu thì sự rạn da xuất hiện vào tháng thứ 6-7 của thai kỳ, các vết rạn da sẽ lớn dần hơn khi tuổi thai càng lớn và trở nên nhiều hơn.

hình ảnh

Vậy lý do mẹ bầu bị rạn da có thể là do những nguyên nhân nào? Thứ nhất, do di truyền, thường thì nếu như mẹ hoặc chị của bạn mà bị rạn da khi mang thai thì khả năng bạn bị rạn da là khá cao. Thứ hai, khi mang thai cân nặng của mẹ tăng nhiều và tăng nhanh đột ngột, hay mang song thai trở lên, thai lớn,…


Các mẹ khó có thể ngăn ngừa việc rạn da nhưng có thể làm cho tình trạng không tệ đi hơn bằng các loại dầu dưỡng ẩm an toàn và lành tính. Và hiện tượng rạn da sẽ giảm dần và mờ dần theo thời gian nhưng khó có thể mất hẳn sau khi mẹ sinh xong.