Siêu âm 5D là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh thai nhi. Siêu âm 5D cung cấp hình ảnh 3D sống động, chân thực cùng khả năng hiển thị màu sắc, giúp mẹ bầu quan sát rõ ràng các chi tiết của thai nhi. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu vẫn còn băn khoăn về thời điểm thích hợp để thực hiện siêu âm 5D. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về các mốc thời gian quan trọng để mẹ bầu có thể lựa chọn thời điểm phù hợp cho việc siêu âm 5D.

Siêu âm 5D và những điều cần biết | Vinmec

Thời điểm tốt nhất để siêu âm 5D:

  • Tuần thai thứ 12: Đây là giai đoạn quan trọng để đánh giá nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đặc biệt là hội chứng Down. Siêu âm 5D giúp bác sĩ đo độ mờ da gáy thai nhi để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác hơn.
  • Tuần thai thứ 16-22: Mẹ bầu có thể thực hiện siêu âm 5D để quan sát các chi tiết hình thái của thai nhi như khuôn mặt, tay chân, hệ thống thần kinh,... giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh nếu có.
  • Tuần thai thứ 24-32: Đây là giai đoạn thai nhi đã phát triển hoàn thiện, lượng nước ối phù hợp để cho hình ảnh siêu âm 5D rõ nét nhất. Mẹ bầu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, cử chỉ và biểu cảm của bé.

Máy siêu âm 5D - Công nghệ siêu âm hiện đại - Ytehoanmy.vn

Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể thực hiện siêu âm 5D trong các trường hợp sau:

  • Có thai sau thụ tinh nhân tạo hoặc mang thai sau nhiều lần sảy thai.
  • Có tiền sử sinh con dị tật bẩm sinh.
  • Thai nhi có nguy cơ cao bị dị tật bẩm sinh theo kết quả sàng lọc.
  • Mẹ bầu muốn lưu giữ hình ảnh kỷ niệm của thai nhi.

Lưu ý khi siêu âm 5D:

  • Nên thực hiện siêu âm 5D tại các cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.
  • Thời gian siêu âm 5D không nên quá 30 phút để đảm bảo an toàn cho thai nhi.
  • Mẹ bầu nên uống nhiều nước trước khi siêu âm để có hình ảnh thai nhi rõ nét nhất.

Siêu âm 5D là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thai nhi an toàn và hiệu quả. Mẹ bầu nên thực hiện siêu âm 5D theo đúng chỉ định của bác sĩ để theo dõi sự phát triển của thai nhi và phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh nếu có.

Nguồn: DRTS