Các mẹ ơi, hôm qua em đi khám thai, trong sổ khám bác sĩ có kẹp vào mảnh giấy nhỏ dặn kiêng cử như vầy:


-Kiêng ăn suốt thai kỳ: măng, mực, rau bồ ngót, chùm ngây, rau sam, rau răm, xoài xanh...


-Kiêng 3 tháng đầu: nước dừa, đu đủ xanh, dứa, giá đỗ, khoai tây, dưa hấu, nha đam, sữa đậu nành, khổ qua...


-Kiêng q.u.a.n h.ệ, ăn uống các chất kích thích, không xoa bụng, xoa ngực...



Các mẹ xem thử bác sĩ dặn như vậy có chuẩn xác không ạ? Sao em thấy cứ thế nào ý. Thắc mắc đủ chỗ. :-? Mấy thứ như rau bồ ngót, chùm ngây, rau răm, rau sam, đu đủ xanh, nha đam... là những thức ăn bà bầu nên kiêng cử suốt thai kỳ thì em biết rồi, đọc báo thấy miết chẳng lẽ không biết. Nhưng mà còn măng, mực, xoài xanh, giá đỗ sao lại không được ăn hả các mẹ ? Nhất là cái xoài xanh với giá đỗ vô lý quá. E thấy mấy mẹ có bầu thường thèm chua ăn xoài xanh miết có sao đâu. Còn giá đỗ xào với thịt ăn bổ quá chừng mà ta! Kì cục.



Mẹ nào rành có thể giải thích, khai sáng cho em được không? Hôm qua giờ em cứ thắc mắc mãi, kiêng tùm lum loạn xạ vầy hết dám ăn uống gì luôn quá, uống nước lọc cho lành quá. :((