Kể cho các mẹ nghe chuyện này ly kì lắm. Hồi xưa ở quê em, đàn bà con gái chửa đẻ bị cấm đoán làm nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như đang bầu không được đi mua đồ sơ sinh, không được cắt tóc, không được ẵm chó mèo, không được đi ra nghĩa địa, không được đan len... Nói chung tùm lum nhiều quá em không nhớ nổi.


Hồi đó sát nhà em có một chị làm giáo viên có bầu 8 tháng, chồng chị đó hay thả bò ăn cỏ ngoài khu đất trống gần nghĩa địa. Hôm nào chồng đi làm xa chiều tối chưa kịp về thì chị ra đó lùa mấy con bò về giúp chồng. Nhiều bà bác lớn tuổi thấy vậy la miết, bảo là bầu bì ở nhà đi đừng có ra nghĩa địa coi chừng bị người âm đu bám. Chị ấy có học nên đâu tin mấy chuyện ma cỏ, chỉ cười cười gật đầu cho qua.


Một bữa nọ, chị vừa lùa mấy con bò về tới chuồng, cài then thì bất ngờ bị đau bụng, vỡ ối sinh non. May mắn sao mẹ tròn con vuông nhưng thằng bé lớn lên ù lì, chậm nói, lại hay bệnh vặt. Mấy bà bác thấy vậy lại càng tin chuyện chị đi ra đồng, ra nghĩa địa nhiều nên em bé bị người âm quở, phải đẻ sớm, xanh xao, khó nuôi.





Sau này lớn lên, học hành, tiếp xúc với báo chí, internet nhiều em mới biết rằng lý giải của các bà bác già ngày xưa là sai bét, là mê tín. Đúng là bà bầu không nên lui tới nơi nhiều âm khí như nghĩa địa, bệnh viện, khu đất hoang vu, chợ tối... nhưng không phải vì ma quỷ ám mà là vì những nơi này có nhiều uế khí, nhiều virus, vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Mẹ bầu cơ địa yếu mà đến đó sẽ dễ bị nhiễm bệnh này nọ dẫn đến thai yếu, sinh ra sức đề kháng yếu, dễ bệnh vặt mà thôi.


Các mẹ ơi, em thấy hầu như các lời đồn đoán bà bầu cấm kỵ cái này cấm kỵ cái kia có phần mê tín nhưng thực ra nếu suy xét, lý giải ở góc độ khoa học cũng có tính đúng đắn lắm ạ. Đây nè:


1/ Lời đồn bà bầu vuốt ve mèo khiến em bé có nhiều kẻ thù vây quanh



Ở quê em, người ta cấm bà bầu ẵm bế, vuốt ve chó mèo vì họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến thai nhi có nhiều kẻ thù vây quanh. Nhất là loài mèo thì hay cho là xui. Thực ra người ta dọa như vậy vì trong phân của mèo có loại vi khuẩn tên là toxoplasmosis gây dị tật, nhiễm trùng thai nhi. Đó là chưa kể lông của các động vật này cũng rất bẩn, thai phụ không nên tiếp xúc để đảm bảo không bị lây bệnh.






Một bé sơ sinh bị dị tật nguyên bàn tay vì mẹ bầu có sở thích ôm mèo suốt ngày




2/ Lời đồn bà bầu xem phim ma hoặc chứng kiến cảnh tượng kinh dị, con sinh ra xấu xí



Em nhớ có lần trước nhà em xảy ra tai nạn giao thông máu me tùm lum, mọi người kéo nhau ra xem đông lắm. Chị hai em đang bầu cũng đòi ôm bụng ra coi bị mẹ em mắng cho một trận. Kêu coi mấy cảnh kinh dị như vậy mai mốt đẻ con ra xấu xí, dị dạng cho xem. Thế là chị hai sợ ngồi ngoan trong nhà. Giờ lớn lên em mới biết việc thay đổi nội tiết làm cho cơ thể mẹ bầu khá nhạy cảm, căng thẳng. Tình trạng này sẽ nặng nề hơn khi mẹ xem cảnh kinh dị, xem phim ma... Vì nó gây sợ hãi và rối loạn truyền máu đến thai nhi. Con trong bụng ít nhiều đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe và trí não. Đó là chưa kể các mẹ bầu yếu tim còn dễ bị sốc, ngất cực kỳ nguy hiểm.



3/ Lời đồn bà bầu hay phơi quần áo, dây rốn sẽ bị rối



Em còn nghe nhiều người nói bầu bì không nên tự mình phơi quần áo vì như thế dễ khiến dây rốn bị rối, ngăn cản máu truyền đến thai nhi. Thực ra nếu mẹ thỉnh thoảng mới làm việc này hoặc làm với tư thế thích hợp thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, nhiều gia đình buộc dây phơi đồ cao quá mẹ phải rướn cả người lên để treo đồ hoặc phải bưng thau đồ quá nặng đi phơi rất dễ gây áp lực xuống tử cung, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây động thai, sẩy thai.



Thai nhi bị dây rốn quấn cổ




4/ Lời đồn bà bầu tới nơi có nhiều âm khí, thai nhi bị người âm đu bám, hãm hại



Lời đồn này thì em có giải thích theo quan điểm khoa học ở đầu bài rồi đó các mẹ. Cá nhân em đang có bầu cũng ít khi lui tới mấy nơi có nhiều âm khí như: bệnh viện, nhà xác, nghĩa trang, khu đất hoang vu, bãi rác, chùa chiềng, hiện trường vụ tai nạn lắm... Đi đến mấy nơi ấy vừa dễ bị nhiễm virus, vi khuẩn có hại, khói nhang, vừa gây tâm lý hoang mang, sợ sệt, đêm đến ngủ dễ giật mình nữa. Nói chung nên kiêng cái này chút chút để đảm bảo an toàn nha các mẹ.





5/ Lời đồn bà bầu “gần gũi” chồng nhiều, con sinh ra đần độn



Chị đồng nghiệp của em kể là chị ấy sống chung với nhà chồng. Hồi chị ấy có bầu gần sinh cứ tối tối mẹ chồng lại xách gối vô phòng con dâu ngủ, bắt con trai sang ngủ với bố. Mẹ chồng bảo là phụ nữ sắp sinh “gần gũi” chồng ít thôi kẻo sinh con ra đần độn, ù lì thì khổ. Lúc đó biết giải thích thế là sai nhưng chị ấy vẫn nghe lời để mẹ chồng khỏi giận. Đẻ con xong từ từ tìm hiểu thì thấy các bác sĩ khuyên bà bầu sắp sinh nên hạn chế “chăn gối” với chồng, hoặc ở mức độ nhẹ nhàng, vừa phải để tránh đau nhức cơ thể, làm động thai, vỡ ối sinh sớm. Chứ người ta nói con đẻ ra đần độn chủ yếu là dọa để các mẹ sợ mà tránh thôi.



6/ Lời đồn bà bầu ngồi bắt chéo chân, nằm ngửa thai nhi sẽ bị dị tật, ngạt thở



Mẹ bầu ngồi bắt chéo chân, nằm ngủ ngửa trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề liên quan đến lưu thông máu và tăng nguy cơ bị giãn tĩnh mạch. Chưa hết, nó còn có thể gây thiếu oxi, chóng mặt và nguy hiểm nhất là khiến thai nhi trong bụng bị thiếu oxi. Cho nên các mẹ phải bỏ ngay thói quen ngồi bắt chéo chân đi nha. Khi ngủ thì nên nằm nghiêng sang bên trái.





7/ Lời đồn bà bầu tắm nhiều, sức mạnh của thai nhi bị rửa trôi



Lời đồn cuối cùng này chỉ nhằm mục đích cảnh báo các mẹ bầu cẩn thận trong khi tắm để tránh nhiễm bệnh, gây đột quỵ, gò tử cung, ảnh hưởng đến thai mà thôi. Thực tế thì bà bầu mà tắm quá nhiều lần trong ngày, cơ thể dễ bị ngấm nước gây cảm bệnh, thai nhi yếu ớt. Hơn nữa nếu mẹ tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh, kỳ cọ quá mạnh ở vùng bụng, tắm khi tử cung đang có cơn gò, tắm nơi có gió lùa... thì rất dễ xảy ra các biến chứng thai kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến sẩy thai, đẻ non chứ chả phải chuyện đùa!


(Hình ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet)