Nhiều người không có biện pháp kế hoạch tốt và để cho các lần mang thai khá gần nhau.Nhất là những người sinh mổ thì nếu như sau sinh mổ 3 tháng mà tiếp tục mang thai tiếp thì có rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe của mẹ và bé.


Vì sinh mổ thì người mẹ cần thời gian để hồi phục sức khỏe nhiều, để nhanh chóng làm lành vết thương. Theo như nhiều nghiên cứu thì vết sẹo do sinh mổ sẽ lành sau khoảng 1 tuần nếu như đó là vết thương ngoài da. Còn vết thương ở tử cung mất khoảng từ 1-2 tháng để nó lành lại và mất hẳn từ 3-6 tháng để nó có thể hồi phục được hoàn toàn. Vì thế nếu như sau 3 tháng đã mang thai tiếp thì nó không hề tốt cho sức khỏe của người mẹ cũng như đối với thai nhi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như:


+ Thai ngoài tử cung, nghĩa là sẽ gặp trường hợp thai làm tổ ở ngay chính vết sẹo mổ cũ và rất dễ gây nên tình trạng bục vết mổ, làm vỡ tử cung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ.


+ Trẻ bị sinh non, thiếu máu, kém phát triển, sức đề kháng kém và dễ bị mắc các bệnh lí nhiễm khuẩn hơn.


+ Sức khỏe của người mẹ yếu hơn do chưa được phục hồi hoàn toàn qua lần sinh trước.