Bà bầu bị sốt là tình trạng rất nhiều mẹ gặp phải do hệ miễn dịch trong thời gian mang thai có phần suy nhiều và không còn mạnh như trước. 

Trung bình, nhiệt độ cơ thể sẽ dao động từ 36 - 37 độ, tuy nhiên nếu các mẹ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhiệt độ lên đên trên 38 độ thì đây chính là dấu hiệu bà bầu bị sốt rồi đấy. Cứ tưởng chỉ là căn bệnh thông thường, tuy nhiên trong khoảng thời gian mang thai, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều, việc bà bầu bị sốt trong thai kỳ cũng sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe thai phụ, vì thế các mẹ đừng nên bỏ qua. 

ba-bau-bi-sot-4

Nguyên nhân gây ra sốt của bà bầu có thể là do cảm

Vì sao bà bầu bị sốt

Trong khoảng thời gian mang thai, hệ miễn dịch của mẹ thường sẽ trở nên yếu đi vì còn phải bảo vệ cho thai nhi. Do đó hiện tượng bà bầu bị sốt rất dễ gặp phải. Dưới đây là một sốt nguyên nhân gây ra sốt cho mẹ:

Bà bầu bị sốt do cảm 

Thông thường khi mắc bệnh cảm sẽ kèm theo các hiện tượng nhưbà bầu bị sốt nóng lạnh, ho, sốt, đau, họng, sổ mũi,... Những triệu chứng này sẽ giảm dần từ 3 - 15 ngày. Tuy nhiên đối với mẹ bầu hạn chế dùng thuốc thì bệnh cảm sẽ lâu hết hơn. Nếu sau 20 ngày, vẫn còn tình trạng bà bầu bị sốt hay cảm không khuyên giảm thì các mẹ nên tìm đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn. 

Ngoài ra, cũng có những trường hợp mẹ bầu bị sốt do tiêm. Rất nhiều người đặt ra câu hỏi tiêm uốn ván cho bà bầu có bị sốt không, điều này sẽ phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Mẹ bầu có thể bị sốt nhẹ, đau tay,... nhưng không nên quá lo lắng.

Bà bầu bị sốt do nhiễm trùng đường tiểu

Tuy chỉ có khoảng 10% phụ nữ gặp phải trường hợp nhiễm trùng đường tiểu (UTI) khi mang thai, thế nhưng các mẹ cũng đừng nên chủ quan nhé. UTI là do các vi khuẩn di chuyển từ trực tràng đến niệu đạo hoặc bàng quang. Một trong những triệu chứng của bệnh này là nước tiểu đục, chảy máu, có cảm giác rát khi đi nhẹ và làm bà bầu bị sốt. 

ba-bau-bi-sot-3

Nên đi tìm đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng có thể nếu sốt cao

Bà bầu bị sốt do nhiễm trùng tiêu hóa 

Khi các virus đường tiêu hóa xâm nhập vào cơ thể thường sẽ đi kèm với các triệu chứng trong lúc mang thai như bà bầu bị sốt, nôn mửa, mất nước và tiêu chảy.  Những triệu chứng này vẫn có thể khiến mẹ gặp phải trường hợp sinh non nếu không được điều trị kịp thời. 

Bà bầu bị sốt do viêm màng ối

Theo thống kê, có khoảng 1 - 2% phụ nữ bị viêm màng ối khi mang thai. Đây được xem là tình trạng nhiễm khuẩn, gây viêm màng ối xung quanh thai nhi. Các triệu chứng của viêm màng ối bao gồm việc bà bầu bị sốt, nhịp tim nhanh, chảy máu âm đạo, đổ mồ hôi, sốt cao và ớn lạnh. Nếu viêm màng ối xảy ra trong 3 tháng cuối của thai kỳ, bác sĩ có thể đề nghị mổ lấy thai để tránh nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, hiện nay cũng có không ít trường hợp bà bầu bị sốt do Covid. Để hạ sốt cho bà bầu bị Covid, các bước xử lý cũng tương tự như bình thường, người nhà nên tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ để đảm bảo an toàn cho mẹ bầu nếu chẳng may bị Covid "ghé thăm".

>>> Có thể bạn quan tâm: Bị sốt khi mang thai có cần ăn kiêng không?

Bà bầu bị sốt có nguy hiểm không?

Nếu trong giai đoạn đầu của thai kỳ, bà bầu bị sốt nhẹ có thể chưa gây ảnh hưởng lắm đi thai nhi, tuy nhiên trong trường hợp sốt cao trên 39 độ cũng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con. Theo các nghiên cứu,nếu bà bầu bị sốt cao, tắm bồn nước quá nóng,.. đều có nguy cơ gây ra dị tật ống thần kinh cho con. Đặc biệt, nếu mẹ có thai từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 14 thì lại càng gặp rủi ro cao.

Tuy nhiên, nếu các mẹ vẫn còn ở giai đoạn thứ 2 hay 3 của thai kỳ thì việc bà bầu bị sốt không có nhiều ảnh hưởng đến thai nhi, trừ khi đó là nhiễm trùng tử cung hoặc nhiễm trùng ối đã nói trên

ba-bau-bi-sot-2

Nên chú ý đến tình trạng sốt của cơ thể để không gây ảnh hưởng cho thai nhi

Bà bầu bị sốt ảnh hưởng như thế nào đến con

Như đã nói trên, nếu bà bầu bị sốt ở giai đoạn 3 tháng đầu ở mức nhẹ thì sẽ không xảy ra những vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu sốt cao vẫn có thể gây ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Bởi sự phát triển của bào thai trong giai đoạn đầu sẽ phụ thuộc vào các hoạt động protein trong cơ thể mẹ. Nếu bà bầu bị sốt cao, sẽ làm cản trở hoạt động protein và dẫn đến sảy thai. Cụ thể, bà bầu bị sốt cao trong giai đoạn đầu mang thai thường sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng sứt môi hở hàm ếch ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc hạ sốt do bác sĩ kê đơn vẫn có thể làm giảm các biến chứng nguy hiểm.

Cách hạ sốt cho an toàn cho bà bầu và thai nhi

Trong một số trường hợp bà bầu bị sốt, các mẹ có thể áp dụng những biện pháp dưới đây: 

Môi trường thoáng mát 

Việc đầu tiên cần làm khi bà bầu bị sốt chính là để người bệnh trong môi trường thoáng mát, cởi bớt y phục và dùng khăn ướt lau khắp người, đẩy nhanh thải nhiệt qua da. 

Dùng thuốc xịt mũi

Nếu bà bầu bị sốt cao, có thể dùng các loại thuốc xịt mũi có chứa kháng thể histamin. Việc giảm viêm ở xoang mũi sẽ giúp bà bầu thở dễ hơn, hạ sốt nhanh hơn.

ba-bau-bi-sot-1

Uống nhiều nước cũng là cách hạ sốt cho bà bầu

Uống nhiều nước

Băn khoăn của khá nhiều chị em đó làbà bầu bị sốt nên uống gì? Khi bà bầu bị sốt, nên uống các loại nước mát nhưng không chứ carbonate như nước chanh, cam để giảm nhiệt độ cơ thể và lấy lại glucose cho cơ thể. 

Một số người cũng quan tâm về việc bà bầu bị sốt có nên truyền nước hay không, câu trả lời của bác sĩ là không nên quá lạm dụng việc truyền nước khi mang thai. Hãy tìm những cách hạ sốt đơn giản tại nhà trước khi nghĩ đến việc truyền dịch.

Dùng miếng dán hạ sốt

Những khi bà bầu bị sốt có thể tìm mua các miếng dán hạ sốt tại tiệm thuốc tây hoặc tự làm tại nhà bằng cách lấy một túi nhỏ đậu hoặc gạo mang đi đông lạnh rồi đắp lên trán, cách này cũng có công dụng tương tự miếng dán hạ sốt.

Xem thêm bài viết liên quan:

Sốt khi mang thai có thể tự hết nhưng để lâu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, mẹ thận trọng đi khám liền

Bị sốt khi mang thai có cần ăn kiêng không?