Mình đọc được thông tin hơn 80% trẻ cấp I tại Hà Nội và TP.HCM thiếu sự nhạy bén, yếu trong việc phân tích và giải quyết vấn đề mà thấy con mình cũng nằm trong trường hợp này. Hôm trước cô giáo cho làm bài văn tả cảnh biển mà con không biết viết như nào vì cháu chưa đi biển bao giờ.


Mình thấy không chỉ con mình mà rất nhiều bé bây giờ vẫn bị rập khuôn theo những gì học ở lớp và còn không nhạy bén kết hợp những kiến thức đã học với những quan sát trong cuộc sống. Trường hợp như con mình không biết viết văn tả biển thì có thể xem tranh ảnh, ti vi để làm bài nhưng tư duy của bé nghĩ là phải ra biển mới tả được.


Mọi người có giải pháp nào giúp bé có tư duy nhạy bén hơn thì cùng nhau chia sẻ nhé