Phát hiện một bên mắt con 8 tháng phát sáng bất thường, cha mẹ đưa đi khám thì bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo tin dữ.

Chăm sóc mắt cũng là một trong những vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ mà cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan. Khi nhận thấy con có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên sớm đưa bé đi khám để không bỏ lỡ cơ hội điều trị như trường hợp của một em bé 8 tháng đến từ em Dương Châu, Giang Tô, TQ.  Theo hotbak, cách đây vài ngày, một bé 8 tháng tuổi được đưa đến khám tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe Mắt, Tai, Mũi và Họng của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Dương Châu. Cha mẹ cho biết trong tháng vừa qua, họ phát hiện một bên mắt con 8 tháng phát sáng bất thường nhưng lo lắng dịch Covid-19 nên chưa thể đưa con đi khám.

Mẹ có em trai, bé gái 6 tuổi giảm thị lực chỉ còn 0,15, bác sĩ kết luận "Do chấn thương tâm lý"

hình ảnh

Sau khi kiểm tra mắt cho bé, bác sĩ Liu Li nhận thấy có một sự bất thường: “Tôi phát hiện có dấu hiệu bất thường rất rõ ràng ở một bên mắt của trẻ và có những phản xạ màu trắng vàng trong đồng tử và có một cái gì đó bên trong.".

Kết quả kiểm tra và chụp hình màu đáy mắt cho thấy trong đáy mắt của bé có một khối u ác tính. Bác sĩ cho biết thêm khối u phình ra từ võng mạc là rất lớn và nó có thể được chẩn đoán là u nguyên bào võng mạc, chiếm 2/3 đáy mắt.

Bác sĩ Liu Li rất lấy làm tiếc về trường hợp mắt bé 8 tháng phát sáng bất thường. Bởi vì đứa trẻ này đã trong tình trạng nghiêm trọng và bị bong võng mạc. Bác sĩ cho biết bé cần được điều trị càng sớm càng tốt. Tình trạng này không chỉ khiến bé có thể đối mặt với nguy cơ mù lòa mà còn đe dọa đến tính mạng.

hình ảnh

Bác sĩ nói rằng giá như cha mẹ bé đưa con đi khám ngay khi phát hiện bất thường mà không trì hoãn 1 tháng thì khối u đã không thể phát triển nhanh đến như vậy. 

U nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma hay Rb) là một loại khối u nội nhãn ác tính phổ biến nhất ở trẻ em. Tại Trung Quốc, Rb chiếm 5% nguyên nhân gây mù ở trẻ em. 2/3  trường hợp được chẩn đoán trước 2 tuổi và hiếm gặp ở trẻ em trên 5 tuổi. Một hoặc cả hai mắt có thể bị ảnh hưởng liên tiếp hoặc cùng một lúc. Điều này không chỉ gây suy giảm thị lực mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu gây tổn thương đến hộp sọ hoặc các cơ quan quan trọng khác.

hình ảnh

Khi nhận thấy mắt con có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần nhanh chóng đưa con đi khám bác sĩ, tránh chậm trễ như trường hợp bé 8 tháng có mắt phát sáng bất thường.

Bác sĩ Liu Li cho biết cách đây một thời gian, bác sĩ cũng tiếp nhận một trường hợp bé 8 tháng có vấn đề về mắt. Gia đình phát hiện con bị lác nhưng không đưa con đi khám ngay mà theo dõi ở nhà. Chỉ đến khi tình trạng của con không được cải thiện mới đưa con đi khám. Do phát hiện muộn, đứa trẻ đã bị suy giảm thị lực.

Bác sĩ Liu Li khuyên cha mẹ nên đưa con đi khám mắt khi bé được 3-6 tháng tuổi. Sau 6 tháng, cha mẹ nên chú ý đến sự phát triển thị lực của trẻ và tiến hành kiểm tra thị lực kịp thời. Đặc biệt đối với trẻ sinh non, tỷ lệ tổn thương đáy võng mạc ở trẻ non tháng thường là 10% -20%. Nhưng tuổi thai càng nhỏ và trọng lượng sơ sinh càng thấp thì khả năng tổn thương đáy võng mạc càng lớn. Do đó, sàng lọc thường xuyên là cần thiết.

Bác sĩ cũng nhắc nhở rằng khi trẻ bị chảy nước mắt, nheo mắt, sợ ánh sáng và có các triệu chứng bất thường khác, cha mẹ đừng trì hoãn, thay vào đó cần đưa con đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nguồn: https://www.hotbak.net/key/%E2%80%8B%E6%89%AC%E5%B7%9E%E4%B8%808%E4%B8%AA%E6%9C%88%E5%A4%A7%E5%AE%9D%E5%AE%9D%E7%9C%BC%E7%9D%9B%E5%A4%9C%E9%97%B4%E4%BC%9A%E5%8F%91%E4%BA%AE%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%98%AF.html