Cha mẹ dạy trẻ làm việc nhà theo đúng độ tuổi từ khi còn bé giúp trẻ có ý thức trách nhiệm hơn và tăng cơ hội thành công trong tương lai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cha mẹ thường phàn nàn con mình sống không có trách nhiệm, thiếu kỷ luật. Họ đổ lỗi cho các thiệt bị công nghệ khiến trẻ ngày càng ù lì, lười biếng đến nỗi không biết giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Thực tế, mẹ dạy trẻ làm việc nhà có thể giúp con xây dựng tính trách nhiệm từ khi còn nhỏ, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn và tăng khả năng thành công trong tương lai

Lợi ích khi để trẻ giúp việc nhà

Các mẹ có tin rằng việc dạy trẻ làm việc nhà khi con còn bé có ảnh hưởng đến việc học của trẻ khi lớn lên không? Một cuộc khảo sát cho thấy những đứa trẻ được làm việc nhà từ bé sẽ là người sẵn sàng học hỏi những điều mới. Các bé này cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và sự khó nhọc của cha mẹ. Trong khi, những đứa trẻ luôn được cha mẹ bảo bọc, chỉ làm những điều bé muốn thường không sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ. 

Ngoài việc sống có trách nhiệm, người ta cũng thấy rằng trẻ được làm việc nhà từ bé có nhiều khả năng thành công hơn trong tương lai bằng cách quyết tâm đạt được mục tiêu bằng sự nỗ lực bền bỉ. Sự quyết tâm này giúp chúng có một cuộc sống tốt hơn so với người khác. 

Nghệ thuật dạy trẻ làm việc nhà

Theo các chuyên gia giáo dục, dạy trẻ làm việc nhà cũng là một nghệ thuật. Hành trình này có chút gian nan và rất cần sự đồng hành và quyết tâm của mẹ. 

1. Tạo cho trẻ sự hứng thú khi làm việc nhà

hình ảnh

Ảnh minh họa: mthai

Vốn đã quen với sự yêu thương và bảo bọc của cha mẹ nên đột nhiên phải làm việc nhà là điều không dễ để trẻ thích nghi. Nhiều cha mẹ thích dùng tiền làm phần thưởng để khuyến khích trẻ làm việc nhà. Nếu bố mẹ có ý nghĩ này thì nên dừng ngay. Bởi vì nó có thể khiến trẻ nghĩ rằng việc nhà là công cụ để kiếm tiền. Một khi không được bố mẹ trả tiền, bé sẽ không làm. Một cách tốt nhất để khuyến khích là tạo cho trẻ sự hứng thú khi làm việc nhà. Mẹ có thể cho bé tìm thấy niềm vui bằng cách cho bé chơi game trong lúc rửa bát, quét nhà, tưới cây,... Trẻ còn nhỏ nên sự giúp đỡ của bé đôi khi không tuyệt vời như sự kỳ vọng của mẹ. Tuy nhiên, hãy khuyến khích để trẻ làm tốt hơn bằng những lời khen ngợi cho sự nỗ lực của con.

2. Chọn việc nhà phù hợp theo độ tuổi của trẻ

Thời điểm thích hợp để trẻ làm việc nhà là khi nào? Liệu rằng có phải đợi đến khi con đi học mẫu giáo không? Mẹ không cần phải đợi lâu như thế. Bởi vì trẻ 1 tuổi đã có thể giúp mẹ làm việc nhà. Ở tuổi này, bé có tính bắt chước, học hỏi rất cao. Chỉ cần nhìn thấy người lớn làm, bé sẽ làm theo. Nhân cơ hội này, mẹ hãy dạy cho bé cách để xếp những bộ quần áo nhỏ của con để bỏ vào giỏ. Nhưng sau khi bé được 1 tuổi, kỹ năng làm việc nhà cũng cần được rèn luyện, chỉ cần mẹ chọn một công việc phù hợp theo độ tuổi của bé. 

- Trẻ 1-3 tuổi: Dạy bé cách cất đồ chơi vào giỏ hoặc hộp sau khi chơi xong. Khi về nhà hãy xếp giày ngăn nắp lên kệ. Cho bé giúp lấy quần áo cho vào máy giặt, mang gối đặt trên giường. 

- Trẻ 3-6 tuổi: Mẹ rèn cho bé những kỹ năng tự chăm sóc bản thân như tự mặc quần áo, đi tắm. Hoặc phụ giúp mẹ những việc nhỏ như xếp quần áo cho vào tủ, phân loại quần áo cho vào đúng ngăn tủ, dọn chén, đũa ra bàn, giúp tưới cây. 

- Trẻ 7-12 tuổi: Ở tuổi này, bé có thể giúp những việc phức tạp hơn như quét nhà, rửa bát, giúp mẹ nấu ăn, rửa xe. Ngoài ra, trẻ tuổi này cũng nên có ý thức trách nhiệm với bản thân hơn như tự chuẩn bị quần áo đi làm, giày dép, sách vở, bút, thước, đồ dùng học tập theo hướng dẫn của giáo viên.

Mặc dù thời gian đầu bé có thể làm chưa tốt, nhưng mẹ hãy cứ khuyến khích để bé làm tốt hơn. Việc dạy trẻ làm việc nhà theo đúng độ tuổi là một cách giúp rèn giũa và nuôi dưỡng nhân cách cho trẻ, giúp bé sống có trách nhiệm và thành công hơn trong tương lai.