Các chuyên gia y tế cảnh báo có tới 100 trẻ em ở Anh mắc một căn bệnh viêm bí ẩn được cho là do virus corona gây ra. Họ cũng cho biết con số này chỉ mới phản ánh phần nổi của tảng băng chìm.

Được biết, 100 trẻ em ở Anh mắc một căn bệnh viêm bí ẩn hầu hết ở độ tuổi từ 5 đến 15. Chúng phát bệnh sau khi nhiễm virus corona vài tuần hoặc 1 tháng. Mặc dù căn bệnh không gây tử vong cho trẻ nhưng có thể khiến tỷ lệ nhỏ bệnh nhi phải nhận sự chăm sóc đặc biệt. Nó gần giống với bệnh Kawasaki, một chứng rối loạn hiếm gặp gây phát ban, đỏ mắt, môi và khoang miệng.

Tuy gần như chắc chắn bệnh gây ra bởi virus corona theo một cách nào đó nhưng các nhà khoa học lại không thể chứng minh điều này. Phổi của các bệnh nhi hoàn toàn bình thường. Trong khi ở bệnh nhân trưởng thành, mục tiêu tấn công của virus Covid-19 là phổi. Mặt khác, nhiều kết quả xét nghiệm ở các bệnh nhi là âm tính với corona.

hình ảnh

Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhi được nghiên cứu cho đến nay đều có kháng thể trong người nghĩa là chúng đã từng nhiễm virus trong quá khứ. Các nhà khoa học tin rằng hệ thống miễn dịch bị mắc kẹt sau khi chống lại virus gây bệnh là nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ vài tuần sau đó. Nhiều bệnh nhi nhiễm căn bệnh lạ này đã xuất hiện ở Ý, Trung Quốc và khoảng 100 trẻ em ở New York cũng mắc bệnh tương tự.

Tiến sĩ Liz Whittaker, một bác sĩ nhi khoa ở London lo lắng: “Có khả năng xảy ra hiệu ứng tảng băng chìm vì thật sự chúng ta chỉ phát hiện những trường hợp bệnh nặng”. Nguyên nhân là do nhiều trường hợp bệnh nhẹ đã không đến bệnh viện.

Những đứa trẻ sẽ bị sốt cao trong vài ngày. Phần lớn bị đau bụng cấp tính và tiêu chảy nghiêm trọng. Một số bị phát ban, mắt đỏ và môi đỏ. Số ít bị sốc và ảnh hưởng đến tim. Những đứa trẻ có vấn đề về tim trở nên rất yếu, chân tay lạnh, thở gấp và phải vào phòng chăm sóc tích cực. Hầu hết bệnh nhi đỡ hơn sau 4 đến 5 ngày. Hiện chưa rõ có bao nhiêu bệnh nhi phải chăm sóc đặc biệt nhưng kết quả thống kê sẽ sớm có vào tuần tới.

Do phổi bệnh nhi không bị tấn công, thay vào đó mô cơ tim ở một số trẻ bị ảnh hưởng nên các nhà khoa học nghi ngờ virus có thể ẩn náu ở các bộ phận khác khó tiếp cận trong cơ thể. Điều này cũng giải thích tại sao các trẻ em ở Anh mắc một căn bệnh viêm bí ẩn lại có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện những xét nghiệm thường dựa vào mẫu bệnh phẩm thu thập từ các tế bào mũi và cổ họng nhằm tìm dấu hiệu nhiễm trùng trong đường thở. Vì vậy, các chuyên gia nghi ngờ họ đã lấy mẫu xét nghiệm “sai vị trí”.

Nguồn bài và ảnh: dailymail