Cách nuôi trẻ hướng ngoại khá thú vị. Càng đặc biệt hơn khi một người mẹ hướng nội nuôi con hướng ngoại. 

Các mẹ nghĩ thể nào về cách nuôi trẻ hướng ngoại trong khi bản thân mình là người hướng nội. Sự khác biệt này có phải là trở ngại khi mẹ nuôi dạy con?

Ai đó đã từng nói mẹ là một người dè dặt, ít nói và thậm chí là một người cô độc. Chính xác, mẹ là một người hướng nội không muốn làm gì để trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng giờ mẹ phát hiện ra con mình là đứa trẻ hướng ngoại. Vậy đâu là phương pháp dạy con hiệu quả khi con là một đứa trẻ hướng ngoại?

Thực tế cho thấy, bố mẹ yêu thương nhau dễ nuôi dạy những đứa con xuất sắc

hình ảnh

Ảnh minh họa: https://www.brit.co/introvert-parenting-extrovert-kids/

Là một đứa trẻ hướng ngoại, con rất ồn ào, hay nói. Điểm mạnh của trẻ hướng ngoại là giao tiếp tốt, năng nổ trong các hoạt động vì chúng luôn mang đến nhiều năng lượng và nhiệt tình trong các hoạt động. Chúng thường trở thành người kết nối rất tuyệt vời.

Nuôi dạy trẻ hướng ngoại có thể giúp mẹ phá vỡ cái vỏ bọc hướng nội của mình, nhưng hẳn nhiên là không hoàn toàn. Tuy mẹ và con có 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng vẫn có nhiều cách để mẹ dạy con hiệu quả.

1. Cho con vui chơi cùng bạn bè

Mẹ thích dành nhiều thời gian cho con nhưng có lẽ con không muốn mẹ là người bạn duy nhất của mình. Con thích được vui chơi nhiều hơn là ở một mình. Cho trẻ tham gia chơi nhiều trò vừa để thỏa niềm vui chơi của con vừa cho con cơ hội phát triển các tương tác xã hội.

3. Không ép trẻ sống hướng nội

Mặc dù mẹ có thể không rõ về tính cách hướng ngoại nhưng không có nghĩa mẹ phải truyền lại những bài học hướng nội cho con. Hãy nói rõ với con rằng mẹ và con có tính cách khác nhau. Mẹ nên khuyến khích và để con được vui chơi. Hãy lùi lại và tôn trọng con, tích cách của con. Đừng bao giờ ép trẻ phải sống theo cách hướng nội như mẹ muốn.

4. Công nhận điểm mạnh của con

Điểm mạnh của trẻ hướng ngoại là sự tự tin. Cách nuôi dạy trẻ hướng ngoại tốt nhất là công nhận điểm mạnh của con. Mặc dù mẹ là người hướng nội nhưng hãy cố gắng khuyến khích trẻ tham gia vào những cuộc thảo luận cần vận dụng trí óc. Nguyên tác là phải tôn trọng tính tự phát của con. Hãy khen ngợi và thể hiện sự đánh giá cao về suy nghĩ và ý tưởng của con.

5. Dạy con tôn trọng sự khác biệt

Đôi khi trẻ hướng ngoại luôn cố tìm cách để hiểu vì sao những trẻ khác không hòa động như mình. Thậm chí, con còn xem những bạn này là xa cách và không thân thiện. Vì vậy mẹ cần phải dạy con lịch sự và vui vẻ khi ở bên bạn để con hiểu và tôn trọng sự khác biệt của bạn.

6. An toàn là ưu tiên hàng đầu

Trẻ hướng ngoài có xu hướng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trẻ có thể gặp nguy hiểm khi có kẻ xấu cố tình lợi dụng bản tính này của con. Mẹ cần nhắc trẻ “không có gì mà người lớn không thể tự làm mà đi nhờ một đứa trẻ”. Hơn nữa, những đứa trẻ hướng ngoại còn dễ dàng kết giao với bạn bè, trong đó có thể gặp phải bạn xấu. Vì vậy, mẹ cần dạy con về những gì nên và không nên làm, những ai nên kết bạn và những ai không.​​​​​​​

Trẻ không phải là người duy nhất cần sự khích lệ. Chính bản thân mẹ cũng cần điều đó. Nuôi dạy con hướng ngoại đối với một người mẹ hướng nội là không dễ dàng. Đôi khi mẹ có thể cảm thất bất lực và muốn bỏ cuộc. Điều đó tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng mẹ không phải nản lòng. Bởi không ai hoàn hảo cả, chưa kể mẹ đang nuôi dạy một đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác mình.

Nguồn:

https://www.sheknows.com/parenting/articles/972879/parenting-an-extroverted-child/

https://www.brit.co/introvert-parenting-extrovert-kids/