1. Trẻ sơ sinh thiếu cảm giác an toàn: Trẻ sinh ra bằng phương pháp mổ lấy thai không cần được ép chặt bởi ống sinh và ra ngoài như trẻ sinh thường nên sẽ rất nhạy cảm với nhiều thứ!


2. Không được tiếp xúc da kề da với mẹ sau sinh: Việc trẻ được da kề da với mẹ là một trong những ưu điểm hàng đầu giúp trẻ lấy lại được cân bằng khi vừa đến với một môi trường hoàn toàn mới. Nhịp tim của mẹ sẽ giúp cho trẻ cảm thấy an tâm và thân thuộc hơn. Những đứa trẻ sinh mổ có thể sẽ không được những điều này nên sẽ dễ kích thích hơn những đứa trẻ sinh thường.


3. Bé khó chịu: Do thai nhi nuốt nhiều nước ối trong bụng mẹ, sau đó sinh mổ nên nước ối trong cơ thể bé không thể thải ra ngoài qua sự co bóp của ống sinh. Một lượng lớn nước ối bị giữ lại trong đường tiêu hóa của trẻ sơ sinh nên bé cảm thấy rất khó chịu và quấy khóc!

hình ảnh