Nhiều bà mẹ lần đầu làm mẹ chắc còn nhiều bỡ ngỡ và đôi khi còn khá vụng về khi không biết phải làm như thế nào hết. Nhưng dù có vụng về, bỡ ngỡ đến cỡ nào thì cũng nên tránh những sai lầm dưới đây nhé.


Cho trẻ nằm sau khi vừa bú xong


Điều này rất dễ làm cho trẻ bị ọc hoặc nôn trớ sữa ra ngoài, bởi vì cấu tạo hệ tiêu hóa của trẻ nhất là dạ dày nó không giống như người lớn, vì thế nếu như đặt sai tư thế thì sẽ làm cho trẻ bị trớ sữa ra ngoài hết.


Cho trẻ bú theo giờ và đúng giờ mẹ đặt ra


Thực chất nhu cầu bú sữa của trẻ trong ngày là khoảng từ 6-8 bữa, vì dạ dày của những đứa trẻ rất nhỏ, mỗi lần bú chỉ cần một lượng nhỏ là cũng có thể làm chúng no rồi và cũng nhanh chóng bị đói lại. Vì vậy hãy cho con bú theo nhu cầu của trẻ nhé.

mẹ mới nôi bé gái sơ sinh của mình - sữa mẹ hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Nằm cho con bú


Thực ra rất nhiều bà mẹ làm như vậy vì việc nằm sẽ giúp chúng ta thoải mái và thuận tiện hơn nhưng không biết rằng có thể tạo sự khó khăn cho trẻ trong việc ngậm bắt vú và bú sữa. Chưa kể nếu như mẹ nằm sai tư thế thì rất dễ làm trẻ bị nôn sữa ra ngoài.


Không vệ sinh bình bú sạch sẽ


Khi cho trẻ bú bình thì chúng ta phải luôn luôn vệ sinh bình bú sạch sẽ, hợp vệ sinh. Nhất là ở núm vú vì nơi đây rất nhiều loại vi khuẩn có thể tồn tại gây bệnh ở trẻ.