Khi trẻ bắt đầu tập đi, do bước đi chưa vững nên trẻ thường vấp phải vật gì đó và va đầu vào sàn hoặc bàn. Vì vậy, những tai nạn liên quan đến trẻ một tuổi thường gặp nhất là té, ngã.


Khi trẻ bắt đầu đi vững, trẻ sẽ khám phá thế giới xung quanh nhiều hơn, vì thế xác suất xảy ra các tình huống nguy hiểm theo đó cũng tăng lên. Nhưng trẻ thì sẽ không thể phán đoán được các tình huống. Bố mẹ cần nhớ việc luôn chú ý và cảnh giác là cơ sở để phòng tránh nguy hiểm cho trẻ.


- Cầu thang: So với việc đi cầu thang, việc đi xuống cầu thang dễ bị ngã do trượt chân do bước chân không vững.


- Ban công: Không bao giờ đặt những thứ như chậu hoa hoặc hộp trống sẽ cho phép trẻ em leo trèo, và chú ý kiểm tra độ vững chắc của hàng rào.


- Máy giặt: Trẻ sẽ tò mò về âm thanh của nước và muốn nhìn vào bên trong


- Bồn tắm: Chú ý đến tình trạng có nước trong bồn tắm hoặc còn một ít nước tắm và trẻ bị đuối nước. Gạch ướt rất dễ trơn trượt, vì vậy hãy nhớ khóa cửa phòng tắm.


- Bàn ủi, lò sưởi, ấm đun nước, nếu không cẩn thận sẽ làm trẻ bị bỏng. Nên giữ chúng ngoài tầm với của trẻ em.


- Thuốc, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thuốc lá, pin, nhiệt kế, những thứ nhỏ trong đồ chơi, pin thủy ngân dễ nuốt vào miệng. Một khi những viên pin thủy ngân này được nuốt vào dạ dày, chúng sẽ bám vào thành dạ dày và ăn mòn niêm mạc dạ dày, gây nguy hiểm đến tính mạng.


- Trẻ em sẽ vô tình nuốt phải thuốc trừ sâu, bút màu, dụng cụ vẽ, cúc áo và những thứ khác xung quanh nếu bạn không chú ý cất nó xa tầm tay trẻ