Tập cho con sự tự lập ngay khi nhỏ:

Nếu bé đang vui vẻ với một món đồ chơi, mẹ có thể rời khỏi phòng nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện hoặc hát để bé biết, mẹ ở gần đây thôi. Nếu bé bắt đầu bò ngay sau một món đồ chơi thì mẹ không nên vội vã theo sau bé. Như thế bé sẽ biết là bé vẫn an toàn ngay cả khi không có mẹ ở sát bên.

 Hãy giữ bình tĩnh khi nghe con khóc:

Cảm giác sợ xa mẹ ở bé tuy dữ dội nhưng thường ngắn ngủi. Do vậy nếu bạn đã gửi bé ở nhà cho ông bà (hoặc người trông bé) thì nên bình tĩnh chào tạm biệt và rời khỏi bé, cho dù sau lưng là tiếng gào khóc đến “xé lòng” của con.

 Vui vẻ, tạo cảm giác an toàn cho con:

Các bé đều có thói quen gần gũi với mẹ, quấn mẹ nên chắc chắn bé sẽ kêu khóc thảm thiết khi thấy mẹ đang rời đi. Hãy trấn an bằng cách nói với bé khi nào mẹ trở về, mỉm cười với bé để bé có cảm giác an toàn và không lo sợ khi vắng mẹ.

 Hãy tin tưởng vào người trông bé:

Mẹ nào cũng có tâm lý lo lắng khi giao con cho người khác chăm hộ vì nghĩ sẽ không kỹ lưỡng như bản thân mình làm. Điều quan trọng để giúp hạn chế hành vi bám mẹ tiêu cực, mẹ phải có niềm tin vào người trông bé khác. Hãy nhớ là ông bà, người thân hay người trông bé sẽ có kinh nghiệm và kỹ năng để dỗ bé khi mẹ đi khỏi.