Mình có chị bạn mới sinh bé trai được 3 tháng tuổi, trộm vía bé kháu khỉnh nhưng chị nói bé hay bị trớ sữa, mỗi lần bú xong chuẩn bị ngủ phải ôm bé trên tay cho bé đi vào giấc cỡ 15 phút mới đặt xuống được. Nhìn thấy bé trớ mà ai cũng thương mọi người cứ dặn chị phải đặt con nằm chứ ôm mãi bé quen hơi mẹ sau lại khó nhưng chị cứ xót con. Dạo gần đây, chị kể bà chị có chỉ cho cách trị bé bị trớ sữa hay lắm nhiều khi kinh nghiệm các bà các mẹ chỉ lại rất hiệu quả:

1. Thứ nhất, không nên cho bé bú quá no, biết lượng sữa hoặc quan sát theo dõi lượng sữa bé bú để giảm bớt nếu quá no

2. Thứ hai, mẹ nên cho bé bú từ từ, không vội vàng, nếu dòng sữa ra quá nhiều mẹ có thể dùng tay kẹp đầu ti lại để tiết chế lượng sữa.

3. Thứ ba, nếu bé bị trớ nên vỗ nhẹ nhàng lưng của bé, tránh để bé bị sặc sữa có thể dẫn đến khó thở cho bé

4. Thứ tư , với những bé bú bình nên sử dụng những núm vú phù hợp với kích cỡ miệng bé, độ tuổi của bé, cho lỗ thông nhỏ vừa phải tránh lượng sữa ra quá nhanh và nhiều.

Hi vọng với những cách chia sẻ trên có thể giúp các mẹ tránh được tình trạng trớ sữa của bé hay mẹ nó có cách hay nhớ chia sẻ cho chị mình  và các mẹ khác với nhé